Thủ tướng: Cả hệ thống chính trị ứng phó với biến đổi khí hậu

Phùng Anh, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/05/2017 22:01 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, mọi cấp, mọi ngành, cả hệ thống chính trị và người dân phải hiểu rõ hơn tác động của biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.

Tại cuộc họp lần thứ 8 Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu diễn ra vào sáng nay (18/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, mọi cấp, mọi ngành, cả hệ thống chính trị và người dân phải hiểu rõ hơn tác động của biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó, bởi nếu người dân mà không nhận thức được thì dù có đầu tư bao nhiêu cũng không hiệu quả

Tại cuộc họp, các đại biểu đều nhìn nhận, thời gian qua, biến đổi khí hậu tác động nhanh, mạnh hơn đến nước ta, biểu hiện rõ rệt nhất là thời tiết cực đoan, thiên tai diễn ra liên tiếp và ngày càng nặng nề; trong đó, nguyên nhân chính là do con người với các hành vi như: phát thải khí nhà kính, phá rừng, khai thác nguồn nước ngầm quá mức hay khai thác cát sỏi trên sông…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng lớn, trực tiếp và nặng nề của biến đổi khí hậu, thời gian qua, Chính phủ đã tiến hành đồng bộ 3 hướng giải pháp liên quan đến đầu tư, chính sách và nâng cao năng lực trong ứng phó với biến đổi khí hậu, nhưng những nỗ lực này là chưa đủ.

Thủ tướng: Cả hệ thống chính trị ứng phó với biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về ứng phó với BĐKH. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Nhấn mạnh đến các giải pháp để khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần phải tăng cường vai trò của hội đồng tư vấn của Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu với sự tham gia của các chuyên gia giỏi, quyết liệt trong phản biện chính sách; bên cạnh đó, phải đẩy mạnh tuyên truyền để Bộ ngành các cấp, chính quyền và người dân đều phải hiểu rõ về tác động của biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó. Trong tuyên truyền, rất cần phải đề cập cả nguy cơ và thời cơ, để chính quyền và người dân có thể thích ứng và tận dụng những cơ hội mang lại từ sự biến đổi của khí hậu.

Nhấn mạnh đến tác động của biến đổi khí hậu tới Đồng bằng Sông cửu Long, Thủ tướng yêu cầu phải có giải pháp tổng thể và hiệu quả, chứ không thể để tình trạng "mạnh ai nấy làm" như hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ ngành, các thành viên của Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu cần nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, trước hết là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và ven biển miền Trung, hướng đến tầm nhìn lâu dài chứ không chỉ hành động trong ngắn hạn, trước mắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước