Thủ tướng: Các Bộ, ngành và địa phương phải cải cách hơn nữa

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 21:12 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp.

VTV.vn - Trong phiên họp Chính phủ ngày 3/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành viên Chính phủ và lãnh đạo các địa phương cần phải nỗ lực đổi mới, cải cách mạnh mẽ hơn nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, những vấn đề đang nổi lên đối với đất nước hiện nay là mưa lũ trong 10 tháng qua đã làm 280 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại lên đến gần 40.000 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công dù đã có tiến bộ và đạt gần 60% kế hoạch được giao, nhưng đây vẫn là vấn đề lớn được Quốc hội quan tâm. Vì vậy, ngoài việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, các Bộ, ngành và địa phương cũng cần phải tháo gỡ khó khăn để giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng như các nguồn vốn từ xã hội.

Cũng là để tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế từ 6,5 - 6,7% của năm sau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành và địa phương cần thúc đẩy xuất khẩu và đơn giản hóa các thủ tục thông quan, xuất xứ hàng hóa, cũng như giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh, dù Việt Nam được nâng hạng về môi trường trường kinh doanh 23 bậc trong mấy năm qua, thế nhưng, khoảng cách giữa Việt Nam và Singapore còn lớn, nhất là thủ tục tiếp cận đất đai và giấy phép xây dựng. Vì thế, Việt Nam cần phải tiếp tục giảm rào cản hành chính, giảm chi phí vốn không cần thiết, nhất là chi phí vận tải.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngay từ lúc này, các Bộ liên quan cần chuẩn bị dự thảo Nghị quyết 01 của Chính phủ năm 2018 để từ ngày 1/1, các Bộ, ngành và địa phương có thể triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp mới để thực hiện kế hoạch năm 2018. Thủ tướng nhấn mạnh lại quan điểm đã được các đại biểu Quốc hội đồng tình cao đó là các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phải lo thực hiện kế hoạch để đóng góp vào phát triển chung của cả nước, nếu không hoàn thành sẽ bị kỷ luật.

Để thúc đẩy những ngành là thế mạnh của Việt Nam như nông nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phải nghiên cứu giúp các doanh nghiệp và hiệp hội có biện pháp ứng phó với rào cản thương mại của các nước nhất là đối với cá tra và tôm. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần cùng với các địa phương thực hiện nghiêm giải pháp về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo đúng quy định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu phải đẩy mạnh việc chống buôn lậu và gian lận thương mại nhất là thuốc lá, đường cát và xăng dầu. Các địa phương phải thực hiện nghiêm quy định không cho tái xuất thuốc lá lậu mà phải tiêu hủy, Bộ Công an phải mở các chuyên án để triệt phá các đường dây buôn lậu, nhất là ở các tỉnh phía Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an phải bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự các mục tiêu trọng điểm trong Tuần lễ Cấp cao APEC bắt đầu từ thứ Hai (6/11) tới. Bộ Ngoại giao, thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành liên quan phải phối hợp thật tốt để tuyệt đối không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất trong Tuần lễ APEC và tiếp đó là Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Philippines. 

Thủ tướng cho biết, ngay sau khi dự Hội nghị Cấp cao ASEAN, Thủ tướng sẽ cùng các thành viên Chính phủ giải trình và trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội, để qua đó tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân. Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh Nam Trung Bộ, nhất là Khánh Hòa và Phú Yên cần tích cực và nỗ lực hết sức mình để ứng phó hiệu quả với cơn bão số 12.

Cũng trong phiên họp này, Chính phủ đã cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách thí điểm phát triển thành phố Hồ Chí Minh để trình Quốc hội quyết định, đồng thời nhất trí cho phép thành phố Hà Nội tổ chức thí điểm trong 2 năm Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thay vì chỉ ở cấp tỉnh, thành như các địa phương khác.

Quốc hội thảo luận cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Quốc hội thảo luận cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

VTV.vn - Ngày 30/10, Quốc hội sẽ dành trọn 1 ngày để thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước