Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hạn, mặn ở ĐBSCL

Kỳ Vọng, Khuất Minh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/03/2016 06:37 GMT+7

Nông dân tại ấp Hai Trong, xã Nam Yên, huyện An Biên, Kiên Giang bên ruộng lúa mùa bị lép hạt, thiệt hại trên 90% do nhiễm mặn. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 7/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ trực tiếp vào ĐBSCL chỉ đạo công tác khắc phục tình trạng hạn, mặn, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.

Hiện đã có trên 137.000ha diện tích sản xuất nông nghiệp ở 9 tỉnh ĐBSCL là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Hậu Giang bị ảnh hưởng nặng nề do hạn hánnhiễm mặn. Trong đó, Cà Mau là tỉnh thiệt hại nặng nề nhất với hơn 49.300ha lúa và lúa xen canh nuôi tôm.

Theo dự báo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống Thiên tai, trong tháng 3/2016, Sóc Trăng là địa phương có khả năng bị hạn cao nhất với khoảng 15.000ha lúa Xuân Hè bị ảnh hưởng.

Gần 1 triệu ha lúa ở ĐBSCL bị ảnh hưởng do hạn, mặn Gần 1 triệu ha lúa ở ĐBSCL bị ảnh hưởng do hạn, mặn

VTV.vn - Hạn hán, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hơn 994.000 ha lúa xuống giống tại đồng bằng sông Cửu Long.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước