Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/05/2018 19:17 GMT+7

Thủ tướng cùng các Phó Thủ tướng và đoàn công tác Chính phủ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng-liệt sĩ. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng-liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (17/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng-liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. 

Đây là nơi yên nghỉ của 20 nghìn người con ưu tú của dân tộc đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của Đảng và Bác Hồ không tiếc tuổi trẻ và máu xương hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc và thống nhất đất nước.

Nghĩa trang Trường Sơn là nghĩa trang liệt sĩ quốc gia lớn nhất, hiện có hơn 10.200 liệt sĩ đang yên nghỉ. Còn Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, cũng là nơi yên nghỉ của gần 10.000 liệt sĩ trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã hi sinh tại tỉnh Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ những anh hùng - liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận thành cổ Quảng Trị trong trận chiến 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa năm 1972 nhằm bảo vệ thị xã Quảng Trị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước