Thủ tướng đề nghị Australia mở cửa thị trường hơn nữa cho nông sản Việt Nam

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/09/2016 21:00 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Australia mở cửa hơn nữa thị trường đối với hàng nông sản của Việt Nam.

Hội kiến với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, trong sáng 8/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Australia mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời, đề nghị Australia mở cửa hơn nữa thị trường đối với hàng nông sản của Việt Nam, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đánh giá rủi ro cho thanh long Việt Nam để sản phẩm này sớm có mặt trên thị trường Australia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, triển khai hiệu quả các chương trình trao đổi, hợp tác giáo dục đào tạo.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, hợp tác ở Biển Đông, đề cao thượng tôn pháp luật, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển, đồng thời nhất trí Việt Nam và Australia sẽ tăng cường hợp tác để phấn đấu cho các mục tiêu trên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước