Thủ tướng: Học viện Quốc phòng cần đạt tầm cỡ khu vực và quốc tế

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/09/2017 19:22 GMT+7

Lãnh đạo Học viện Quốc phòng đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Học viện Quốc phòng cần phát triển thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự tầm cỡ quốc tế và khu vực.

Phát biểu trước các tướng lĩnh, sỹ quan và các học viên của Học viện Quốc Phòng tại lễ khai giảng năm học mới vào sáng 13/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Học viện cần có tầm nhìn lớn hơn để tiếp tục xây dựng và phát triển thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự tầm cỡ quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quốc phòng an ninh là sự nghiệp trọng đại của quốc gia, dân tộc nhưng chúng ta đang sống trong thế giới có nhiều thay đổi nhanh chóng. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế đang phải đối phó với những thách thức về an ninh cả truyền thống lẫn phi truyền thống, nhất là an ninh mạng và các hình thái chiến tranh kiểu mới. Các cuộc chiến tranh đang xảy ra với sự phô diễn của các loại vũ khí sử dụng công nghệ hết sức tối tân, hiện đại. Trong khi đó, châu Á - Thái Bình Dương đang là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn; tranh chấp lãnh thổ, nhất là chủ quyền biển đảo trên Biển Đông diễn ra gay gắt, phức tạp. Bối cảnh đó, đòi hỏi chúng ta phải quán triệt và vận dụng tốt nhiều quan điểm của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Học viện Quốc phòng cần đi sâu nghiên cứu dự báo được các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng như các giải pháp làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ và các vấn đề về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và các hình thái chiến tranh kiểu mới. Bên cạnh đó, Học viện cũng cần đánh giá và dự báo chính xác tình hình kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, các biện pháp chủ động phòng ngừa và có các đối sách phù hợp, bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa", không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thủ tướng nhấn mạnh, tự hào về một đất nước Việt Nam anh dũng kiên cường; trong lịch sử, đã đánh thắng mọi cuộc xâm lược của giặc ngoại xâm, tự hào có những vị tướng tài giỏi được thế giới nể phục như Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp, thế hệ hiện nay cần phát huy cao nhất bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đối với các học viên của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần phải nhận rõ trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, cần phải có quyết tâm cao, tinh thần cầu thị, coi việc học tập là một nhu cầu và tích cực tự giác học tập, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo, linh hoạt kiến thức vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, từng ngành, địa phương, đơn vị. Thủ tướng cũng đề nghị các học viên từ thực tiễn công tác, chủ động đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Học viện Quốc phòng nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình huấn luyện - đào tạo, cũng như tham mưu góp phần hoàn thiện đường lối, chính sách về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước