Thủ tướng: Hội Chữ thập đỏ cần đề xuất cơ chế, chính sách nhằm nâng cao vai trò của Hội

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/07/2017 20:16 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

VTV.vn - Hội chữ Thập đỏ cần sớm nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm nâng cao vai trò tổ chức hoạt động nhân đạo của Hội.

Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại buổi làm việc sáng nay (19/7).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ và Thủ tướng luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bởi công tác từ thiện, nhân đạo rất quan trọng đối với cuộc sống của người dân. Với 17.000 hội viên, trong 5 năm của nhiệm kỳ này, tổng giá trị hoạt động toàn Hội đạt hơn 13.000 tỷ đồng. Tính trung bình, Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp đầu tư 1 đồng ngân sách, thì các cấp Hội sẽ vận động được khoảng 10 đồng.

Về phương hướng hoạt động của Hội thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong các hoạt động nhân đạo, góp phần tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội. Bởi thông qua hoạt động của Hội, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức, tinh thần nhân đạo, nhân ái, vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thủ tướng nhấn mạnh, xã hội ta rất quan tâm đến hoạt động cứu trợ từ thiện, nhân đạo, nhất là đối với đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa, cũng như cứu trợ, hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ hay nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hoạt động nhân đạo tự phát, chưa được quản lý tốt dẫn đến chồng chéo, trùng lắp về đối tượng, cách thức, biện pháp thực hiện, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Chính vì vậy, thông điệp mà Thủ tướng muốn đưa ra là Hội Chữ thập đỏ cần phải nắm bắt, có thông tin hướng dẫn, cung cấp các địa chỉ nhân đạo, cùng các cấp chính quyền tổ chức, định hướng các hoạt động nhân đạo đúng địa chỉ, đúng đối tượng.

Với quan điểm Hội Chữ thập đỏ là một hội đặc thù thì việc xử lý, giải quyết cũng phải đặc thù, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội cần tích cực làm việc với các bộ, ngành để sớm đề xuất với Chính phủ một số cơ chế tạo điều kiện cho Hội phát triển. Bởi cơ chế, chính sách là do Hội và các Bộ, ngành nghĩ ra, nếu thỏa mãn với cơ chế cũ thì không thể phát triển được. Kiến tạo chính là làm cái gì đó mới hơn để cuộc sống người dân tốt hơn nữa, chính sách thoáng hơn nữa, để tạo điều kiện cho phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý sẽ sớm ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác chữ thập đỏ, đồng thời giao thành phố Hà Nội thực hiện cải tạo, nâng cấp di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Làng Thanh Ấm ở huyện Ứng Hòa - nơi diễn ra Đại hội lần thứ nhất thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cách đây 71 năm.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ vùng lũ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ vùng lũ

VTV.vn - Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đi thăm hỏi, động viên và cứu trợ bà con vùng lũ tỉnh Bình Định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước