Thủ tướng: 'Không để tồn tại tinh thần Tháng Giêng là tháng ăn chơi'

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 19:32 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu năm, không để tồn tại tinh thần tháng Giêng là tháng ăn chơi.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của năm 2017 diễn ra sáng nay (3/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sau gần 10 tháng, Chính phủ bước đầu đã tạo được niềm tin với nhân dân, với Đảng và hệ thống chính trị, bởi nhân dân đã tin Chính phủ nói đi đôi với làm. Chính vì vậy, Thủ tướng yêu cầu trong năm mới Đinh Dậu 2017, các thành viên Chính phủ phải khẳng định quyết tâm để không đánh mất niềm tin ấy. Trong đó, việc đầu tiên là phải bằng hành động cụ thể để tăng cường quản lý kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng và Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên Chính phủ phải đổi mới, còn chính quyền các cấp cần phải hành động mạnh mẽ hơn nữa vì người dân và doanh nghiệp. Bởi hệ thống chính quyền sát dân mà không làm tốt sẽ làm mất niềm tin của nhân dân đối với Chính phủ. Chính vì thế, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, không để tồn tại tinh thần tháng Giêng là tháng ăn chơi. Trong đó, cần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng tự nhiên và phát triển du lịch theo tinh thần đây là ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là sau khi Thủ tướng ký Nghị định thí điểm cấp thị thực điện tử vào ngày làm việc cuối cùng của năm Bính Thân. 

Bên cạnh đó, trong năm nay, các bộ và địa phương cũng phải đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch và nông nghiệp thông minh, đi liền với không phát triển kinh tế với bất cứ giá nào. Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh triển khai ngay các chủ trương về chống ùn tắc giao thông vốn đang dần trở thành thảm họa.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan chuẩn bị tổ chức ngay 4 hội nghị lớn đó là hội nghị về nuôi tôm xuất khẩu và tiếp đến là hội nghị phát triển dược liệu, Hội nghị doanh nghiệp lần thứ 2 và hội nghị sơ kết thực hiện Luật Hợp tác xã để sớm có mô hình phát triển hợp tác xã, chứ không thể để kéo dài tình trạng 12 triệu hộ nông dân trồng trọt nhỏ lẻ như hiện nay. Thủ tướng cũng yêu cầu ngay từ đầu năm nay, các bộ, ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh và khuyến khích khởi nghiệp. 

Thảo luận về tình hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu, 2017, các thành viên Chính phủ nhất trí cho rằng ít có năm nào các gia đình chính sách và người nghèo được chăm lo tốt như năm nay. Vì trong dịp Tết các địa phương đã kịp thời chuyển quà của Chủ tịch nước với tổng kinh phí trên 430 tỷ đồng tới hơn 2 triệu người có công, đồng thời  cấp phát trên 14.000 tấn gạo để hỗ trợ cho gần 300.000  hộ nghèo đón Tết theo quyết định của Thủ tướng. 

Trong dịp Tết các địa phương cũng đã trích ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng. Nhiều tổ chức và cá nhân cũng đã hỗ trợ khoảng 400 tỷ để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. Đặc biệt 8 tỉnh Nam Trung Bộ bị thiên tai và 4 tỉnh miền Trung bị tác động bởi ô nhiễm biển, nhân dân đều ăn Tết trong không khí an bình. Hơn 2 triệu người lao động khó khăn được chăm lo trong dịp Tết. Đặc biệt, giá cả trước và sau Tết không tăng, nên chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 chỉ tăng 0,46%. Đây cũng là năm đầu tiên, đa số lãnh đạo các địa phương không về Hà Nội chúc Tết Trung ương và cấp dưới không chúc Tết cấp trên, nên đã bước đầu hình thành nề nếp cho những năm sau.

Điều đáng buồn trong Tết này, cả nước đã có 368 vụ tai nạn giao thông làm chết hơn 203 người và bị thương 417 người. So với Tết năm ngoái, số người chết tăng 21 người và số bị thương tăng 142 người. Rất may là Tết năm nay, không có người tử vong do rượu giả và ngộ độc thực phẩm nhưng lại có nhiều người thiệt mạng vì đánh nhau. 

Tại phiên họp, Chính phủ đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại và dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng cùng với Dự kiến Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước