Thủ tướng: Lào Cai phải quản lý quy hoạch tốt để phát triển du lịch bền vững

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/04/2017 22:02 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Lào Cai phải thực hiện đúng quy hoạch phát triển ở Sapa và thành phố Lào Cai, đi cùng với việc bảo tồn văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Tối ngày 12/4, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tỉnh phải thực hiện đúng quy hoạch phát triển ở Sapa và thành phố Lào Cai, đi cùng với việc bảo tồn văn hóa của đồng bào các dân tộc ở đây, vì nếu thất bại, du lịch ở đây cũng sẽ không còn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm quần thể Khu du lịch Fansipan Legend nằm trên đỉnh núi Fansipan ở độ cao 3.143m của Tập đoàn Sun Group, nơi được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương bằng tuyến cáp treo đạt 2 kỷ lục thế giới. Đây chính là biểu tượng cho sự phát triển nhanh chóng của du lịch tỉnh Lào Cai trong mấy năm gần đây.

Song chính sự phát triển du lịch và đô thị hóa quá nóng ở thành phố Lào Cai và Sapa lại đang đặt ra nhiều thách thức, nhất là tỉnh này đang nỗ lực xây dựng thành phố Lào Cai là đô thị hạt nhân, trung tâm kinh tế thương mại - đối ngoại và hợp tác quốc tế, còn Sapa là thành phố du lịch và là khu du lịch trọng điểm quốc gia.

Vì thế, một mặt đánh giá cao sự nỗ lực của Lào Cai trong phát triển du lịch, nhưng Thủ tướng cũng bày tỏ sự áy náy trong việc thực hiện và quản lý quy hoạch ở thành phố Lào Cai và Sapa. Thủ tướng yêu cầu để Sapa trở thành nơi có các sản phẩm du lịch độc đáo, Lào Cai vừa phải quản lý tốt quy hoạch vừa phải huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực từ xã hội.

Trong nỗ lực đó, Thủ tướng sẵn sàng cùng với Lào Cai tìm và vận động các nguồn lực từ xã hội để đưa Sapa trở thành khu du lịch quốc gia, nền tảng để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp được 30% vào tổng sản phẩm trên địa bàn. Đến năm ngoái, Lào Cai đã đón được gần 2,8 triệu du khách và đang đặt mục tiêu sau 4 năm nữa sẽ là 6 triệu du khách.

Thủ tướng cho rằng, cùng với du lịch, mấy năm gần đây, Lào Cai phát triển tương đối toàn diện ở các lĩnh vực khác và đi đầu khu vực Tây Bắc trong nhiều chỉ số, nhất là thu ngân sách tăng nhanh, đạt trên 6.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thủ tướng chưa nhất trí với mục tiêu sau 4 năm nữa Lào Cai mới chỉ trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc và 9 năm nữa sẽ trở thành tỉnh phát triển của miền Bắc, đi cùng với tự cân đối được ngân sách. Thay vào đó, Lào Cai phải có một ước mơ lớn hơn với tinh thần quyết chiến hơn của cả Đảng bộ để trở thành tỉnh giàu có ở Tây Bắc và trung bình của cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước