Thủ tướng mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và WHO

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 20:34 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới để phục vụ tốt hơn mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân.

Tại cuộc gặp với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông Tedros Adhanom Ghebreyesus được bầu làm Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO với số phiếu cao.

Đồng thời nhấn mạnh những thành tựu của Việt Nam về y tế và mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới để phục vụ tốt hơn mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân và đạt các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Cảm ơn sự hợp tác tích cực của Chính phủ và hệ thống y tế Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới đề cao những nỗ lực và thành tựu quan trọng của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng nền y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; khẳng định Việt Nam là một trong những tấm gương thành công trong lĩnh vực y tế.

WHO xác nhận ca nhiễm virus Ebola thứ hai tại CHDC Congo WHO xác nhận ca nhiễm virus Ebola thứ hai tại CHDC Congo WHO: Mỗi năm có 575.000 trẻ vị thành niên tìm cách tự tử WHO: Mỗi năm có 575.000 trẻ vị thành niên tìm cách tự tử WHO kêu gọi tăng cường phòng chống sốt rét WHO kêu gọi tăng cường phòng chống sốt rét

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

WHO

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước