Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Ấn Độ

Theo Chính phủ-Thứ hai, ngày 27/10/2014 14:13 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Bodhgaya. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trưa 27/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới TP. Bodhgaya, bang Bihar, bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Ấn Độ.

Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn tại sân bay có Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran; Quận trưởng Gaya Sanjay Kumar Agrawal; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực, đặc biệt là trên 5 lĩnh vực: chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ và văn hóa giáo dục. Ấn Độ luôn coi trọng thúc đẩy phát triển quan hệ với Việt Nam và coi Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách sách hướng Đông của mình.

Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước với trọng tâm là hợp tác kinh tế; đồng thời tiếp tục thúc đẩy sâu rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa-giáo dục, du lịch, hàng không,… và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước