Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Thủ đô Washington, Hoa Kỳ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/05/2017 06:41 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Thủ đô Washington. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Rạng sáng nay (31/5) theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Thủ đô Washington, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ.

Ra đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Quyền trợ lý Ngoại trưởng Patrick Murphy cùng đông đảo cán bộ Đại sứ quán và kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. 

Rạng sáng mai (1/6) theo giờ Việt Nam, tức chiều ngày 31/5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump, để trao đổi về những phương hướng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, nhất là về thương mại và đầu tư, trong bối cảnh chính quyền của Tống thống Donal Trump đang thực hiện chính sách thương mại công bằng, tự do. Chính vì vậy, kết quả của cuộc hội đàm này sẽ có tác động mạnh mẽ tới quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Ngay sau khi tới Thủ đô Washington, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthingzer, Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Sonny Perdue; dự Tọa đàm với Phòng Thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước