Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đưa Viện Y học biển lên ngang tầm khu vực

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/11/2016 20:06 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng đã yêu cầu phải sớm đưa Viện Y học biển trở thành trung tâm chuyên sâu về y học biển không chỉ ở tầm quốc gia mà còn phải ngang tầm khu vực.

Chiều nay (25/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ và thành phố Hải Phòng về sự phát triển của Viện Y học biển.

Tới thăm các khoa, phòng của Viện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với trên 3.200 km bờ biển và 1 triệu km2 ngư trường, hiện đang có 20 triệu người Việt Nam sống ở ven biển cùng với khoảng 170.000 người sống trên các đảo xa, tuy nhiên, y học biển chưa được quan tâm đúng mức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Viện Y học biển cần tiến tới tự trang trải được kinh phí hoạt động trong 2 - 3 năm tới. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng quyết định cơ chế sử dụng tiền bảo hiểm y tế để trang bị tủ thuốc cho các tàu đánh cá của ngư dân trên biển. Vì hiện tại, cả nước đang có tới 30.000 tàu đánh bắt cá xa bờ với 1 triệu ngư dân trên biển. Do vậy, nếu vấn đề thiết thực này được giải quyết thì sẽ được ngư dân đánh giá rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước