Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các doanh nghiệp của Australia

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự0-Thứ bảy, ngày 17/03/2018 21:02 GMT+7

VTV.vn - Trong sáng nay (17/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với các ngân hàng lớn và các nhà xuất nhập khẩu nông, thủy sản của Australia.

Tại buổi làm việc với các ngân hàng lớn và các nhà xuất nhập khẩu nông, thủy sản của Australia, do Vietcombank và Ngân hàng ANZ tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đang nỗ lực và quyết tâm sản xuất ra các loại nông, thủy, hải sản đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tại buổi làm việc với các ngân hàng lớn và các nhà xuất nhập khẩu nông, thủy sản của Australia, trong đó có Ngân hàng ANZ, lớn thứ 2 ở Australia số vốn lên đến 700 tỷ, Tập đoàn Sunrice chuyên về xuất khẩu gạo với doanh số 1 tỷ USD mỗi năm, cùng với Hiệp hội nước Australia, Hiệp hội xuất nhập khẩu rau, củ, quả và Hiệp hội xuất nhập khẩu thủy sản Australia.

Lãnh đạo của các tập đoàn này đánh giá cao Việt Nam trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp hai nước.

Giám đốc điều hành ANZ Cristina Tonkin, bày tỏ lạc quan vào thị trường Việt Nam bởi sự ổn định, dân số lớn, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng. Và Việt Nam cũng đang hướng tới trở thành nơi trung chuyển, một trung tâm sản xuất của ASEAN.

Còn Giám đốc điều hành Tập đoàn xuất nhập khẩu thủy sản Akvotek đã có mặt tại cả miền Bắc, Trung và miền Nam của Việt Nam, cho biết 85% nhu cầu hải sản ở Australia đang được nhập khẩu và nước này sẽ cần phải nhập thêm vài triệu tấn nữa. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp hai nước. Trong khi đó, theo Hiệp hội xuất nhập khẩu rau, củ, quả Australia cho biết đang nỗ lực đưa thêm quả thanh long vào Australia và cả hai Hiệp hội này đều đang tích cực đàm phán với Chính phủ Australia để có thể nhập khẩu thêm thủy sản, các loại quả từ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các doanh nghiệp đã có đóng góp lớn để đưa thủy sản Việt Nam vào Australia, cho biết Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các nhà nhập khẩu Australia theo quy định quốc tế để có thể đưa thêm các loại thủy sản vào thị trường lớn như Australia.

Thủ tướng nhấn mạnh năng lực sản xuất của Việt Nam còn rất lớn và chất lượng ngày càng nâng lên để đạt tiêu chuẩn quốc tế, do vậy chính phủ Australia, các nhà nhập khẩu hãy đẩy nhanh các thủ tục để có thể đưa thêm các loại thủy sản và trái cây vào thị trường Australia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẵn sàng mời các nhà giám sát chất lượng và các nhà khoa học đến kiểm tra các cơ sở nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VTV.vn - Bên lề Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia, sáng nay (17/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước