Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không được lấy môi trường đánh đổi lấy kinh tế

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 28/09/2017 22:17 GMT+7

VTV.vn - Sáng 28/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Hậu Giang.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định lại quan điểm không xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện ở Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời yêu cầu lãnh đạo tỉnh và các nhà đầu tư vào khu vực này không được lấy môi trường đánh đổi lấy kinh tế.

Hoan nghênh tỉnh Hậu Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ký nhiều thỏa thuận liên kết phát triển và trợ giúp về an sinh xã hội cho Hậu Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là cách làm tốt bởi "nếu muốn đi xa thì phải đi cùng nhau".

Liên kết để cùng phát triển chính là tầm nhìn và định hướng phát triển của 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, sự phát triển của Hậu Giang nhất thiết phải đặt trong tầm nhìn phát triển tổng thể của vùng và là một bộ phận hữu cơ thống nhất, không thể tách rời khỏi vùng. Vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng phải liên kết chặt chẽ với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Hậu Giang cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính, các cấp chính quyền phải thật sự cầu thị, lắng nghe để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư. Chính quyền không chỉ đạo doanh nghiệp sản xuất gì mà cần đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp về môi trường pháp lý, thông tin thị trường và dịch vụ công để doanh nghiệp tự ra quyết định.

Thủ tướng yêu cầu Hậu Giang cần đặc biệt chú trọng đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà đầu tư vào Hậu Giang cũng như các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cần quan tâm đầu tư vào các dự án điện gió như ở Bạc Liêu vì cùng với điện gió và rừng ngập mặn còn giúp làm tăng bồi lắng phù sa. Các nhà sản xuất phải đề cao hơn nữa việc bảo vệ môi trường, kiên quyết không lấy môi trường đánh đổi lấy kinh tế.

Động viên tỉnh Hậu Giang vì mới có một số dự án với số vốn khiêm tốn được ký ngày 28/9, Thủ tướng cho rằng "ít mà làm chắc còn hơn nói nhiều mà làm ít". Qua hội nghị, niềm tin của nhà đầu tư vào Hậu Giang sẽ ngày càng rõ nét.

Thủ tướng đề nghị Hậu Giang cần kiên trì phấn đấu để trong thời gian không xa không còn phải nhận trợ cấp ngân sách mà còn có đóng góp vào ngân sách Trung ương. Thời gian đó bao lâu đều dựa vào lãnh đạo tỉnh suy nghĩ, chỉ đạo, quyết tâm chính trị và các giải pháp để thu hút đầu tư, tái cơ cấu nền kinh tế như thế nào.

Thủ tướng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hậu Giang Thủ tướng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hậu Giang

VTV.vn - Nhân chuyến công tác tại ĐBSCL, tối 27/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước