Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định dành vốn ODA cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/03/2018 23:10 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/3, tại lễ khánh thành giai đoạn 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã công bố dành một khoản vốn ODA mới cho bệnh viện này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc Chính phủ dành gần 1.000 tỷ đồng để xây dựng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long với khoảng 800 giường bệnh là sự cố gắng và quyết tâm của Trung ương trong chăm trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên số tiền này mới chỉ đủ cho phần xây lắp và bệnh viện chưa thể đi vào hoạt động.

Vì thế, Thủ tướng đã đồng ý cho triển khai giai đoạn 2 của bệnh viện này bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Áo, để mua sắm máy móc và trang thiết bị, với yêu cầu đây phải là những máy móc hiện đại nhất có giá cả phù hợp, không phải máy cũ với giá cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long phải liên kết với các bệnh viện tuyến Trung ương để nhận chuyển giao và làm chủ được những công nghệ điều trị bệnh hiện đại. Còn các bác sỹ và nhân viên y tế phải thực sự là lương y như từ mẫu, hết lòng, hết sức phục vụ bệnh nhân.

Thủ tướng nhấn mạnh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã có tòa nhà tốt và tới đây là trang thiết bị tốt nhưng phải có con người tốt mới trở thành được bệnh viện tốt.

Thủ tướng sẽ ra chỉ thị về quản lý vốn ODA Thủ tướng sẽ ra chỉ thị về quản lý vốn ODA

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các Bộ, ngành về sử dụng nguồn vốn vay ODA.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước