Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sự tri ân và nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ là bất diệt

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/07/2017 21:19 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sự tri ân và nhớ ơn của thế hệ hiện nay và mai sau đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ là bất diệt.

Chiều nay (22/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam - mảnh đất có nhiều hy sinh, gian khổ và mất mát nhiều nhất cả nước trong cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất đất nước.

Tại đây, Thủ tướng đã khẳng định sự tri ân và nhớ ơn của thế hệ hiện nay và mai sau đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt s, thương binh, người có công với cách mạng của dân tộc là bất diệt.

Trước 400 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước, Quảng Nam là nơi hy sinh, gian khổ và mất mát lớn nhất. Cả tỉnh có tới gần 66.000 liệt sỹ. Đặc biệt, hiếm có tỉnh nào có tới gần 15.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó, chiếm tới 1/6 tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng của cả nước và hiện còn sống 914 mẹ. Vì thế, đây là tỉnh có tới 330.000 người là thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng, chiếm tới ¼ dân số của tỉnh Quảng Nam.

Với sự hy sinh to lớn của người dân Xứ Quảng và con em của 40 tỉnh, thành trong cả nước đã chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất thiêng liêng này trong 21 năm chiến đấu và chiến thắng sự hung bạo của kẻ thù, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, đồng chí, đồng bào đã hy sinh biết bao xương máu và cống hiến công sức, cho cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa những người đã hy sinh vì Tổ quốc trong suốt 42 năm qua, nhờ đó, 97% số gia đình chính sách đã có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Việc này đã góp phần nào xoa dịu nỗi đau của người ở lại và đền ơn những người đã khuất.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng kết quả này chưa thể làm tất cả mọi người yên lòng khi cuộc sống của một số gia đình người có công còn nhiều khó khăn, việc chăm sóc sức khỏe khi đau yếu, việc chữa trị những vết thương do chiến tranh để lại, việc chăm lo học hành và giải quyết việc làm chưa được chu đáo, vẫn còn những người và gia đình chưa được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi, nhiều trường hợp người có công chưa hoàn tất được hồ sơ để được hưởng chế độ và nhất là đến nay vẫn còn nhiều liệt sỹ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính, để lại nỗi đau khắc khoải. Vì thế, cần phải làm tốt công tác này hơn nữa với tấm lòng tri ân chân thành đối với từng gia đình người có công.

Bày tỏ sự trân trọng, khâm phục và biểu dương những thương, bệnh binh và thân nhân người có công với cách mạng đã vượt qua nỗi đau và mất mát để vươn lên, trở thành những tấm gương tiêu biểu, song Thủ tướng cũng mong muốn những người có công, con em thương binh, liệt sỹ không chủ quan, không dựa vào thành tích, vào thành quả của gia đình mà không lo phấn đấu rèn luyện để phấn đấu và nêu gương tốt hơn ở địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm trong phạm vi quốc gia và tỉnh Quảng Nam phấn đấu sau 4 năm nữa 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú và giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công với cách mạng. Thủ tướng khẳng định, với tấm lòng tri ân và biết ơn, thế hệ hiện nay nguyện giữ mãi cuộc cách mạng này để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của cha ông, cũng như của những anh hùng thương binh, liệt sỹ đã chiến đấu vì Tổ quốc.

Trước đó, trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự buổi gặp mặt và nói chuyện với 1.200 lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng ở một xã anh hùng của tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng cũng đã tới dâng hương tưởng nhớ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sỹ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Chiều nay, Thủ tướng đã tới dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, biểu tượng cho gần 50.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước. Tượng đài được lấy nguyên mẫu từ Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, quê ở xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có 11 người con và cháu là liệt sỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước