Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại học Laval

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/06/2018 21:06 GMT+7

Các sinh viên Việt Nam chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Tối 8/6 theo giờ Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Đại học Laval và dự buổi trình diễn "Công nghệ thông minh cho tương lai".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng với các thành tựu nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của Đại học Laval - mỗi năm trường dành trên 370 triệu đô la tài trợ cho nghiên cứu khoa học. Tại đây đã cho ra đời nhiều công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như vật liệu thông minh và ứng dụng 5G cho thành phố thông minh.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao Canada đã hợp tác và hỗ trợ tích cực về khoa học công nghệ, cũng như xây dựng chính sách phát triển, năng lượng, y tế và môi trường. Đồng thời, mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, Đại học Laval và các tổ chức nghiên cứu của Canada sẽ có nhiều hoạt động hợp tác cụ thể hơn nữa với Việt Nam trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Đại học Laval hiện có 43.000 sinh viên với gần 4.000 giảng viên, trong đó có một số giảng viên gốc Việt, có 30 sinh viên Việt Nam theo học ở đây và nhiều người hiện đang đóng vai trò chủ chốt ở một số lĩnh vực. Hiện Đại học này đang có 18 dự án hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học với Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước