Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Myanmar

Ngọc Thành, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 15/05/2017 22:12 GMT+7

VTV.vn - Chiều 15/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Thượng viện Myanmar đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác, sớm họp Ủy ban hỗn hợp và tham khảo chính trị, đồng thời tiếp tục đàm phán, thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận hợp tác về nông lâm ngư nghiệp; văn hóa, giao thông vận tải, tư pháp, giáo dục. Thủ tướng đề nghị hai bên sớm thiết lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng quốc phòng và cơ chế nhóm làm việc chung giữa cục đối ngoại hai bộ quốc phòng cũng như đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nhiều tiềm năng như ngân hàng, viễn thông, dầu khí.

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn khu vực và quốc tế, đẩy mạnh giao lưu nhân dân đồng thời mong Myanmar sớm trở thành thành viên của Ủy hội sông Mekong. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp để ASEAN phát huy vai trò trung tâm, đóng góp tích cực vào đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mahn Win Khaing Than thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc một số doanh nghiệp Việt Nam đã nhận được giấy phép đầu tư tại Myanmar đồng thời cho biết Quốc hội nước này đang thông qua một số dự luật như Đầu tư và luật Công ty để tạo môi trường ngày càng thông thoáng hơn cho doanh nghiệp nước ngoài làm ăn tại Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội Mahn Win Khaing Than khẳng định, Myanmar luôn tôn trọng ý kiến của các bên trong vấn đề Biển Đông, tiếp tục phối hợp với các nước ASEAN để thực hiện đầy đủ Tuyên bô về ứng xử các bên ở Biển Đông DOC, cũng như thúc đẩy sớm tiến tới bộ quy tắc ững xử ở Biển Đông COC.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước