Thủ tướng: Nông nghiệp Việt Nam đang cần tư duy quản trị mới

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 21:00 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nông nghiệp Việt Nam đang cần tư duy quản trị mới.

Sáng 8/4, tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề đầu tiên trong cả nước vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đây cũng là địa phương có truyền thống về trồng trọt và chăn nuôi trên cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi lãnh đạo các địa phương tiếp tục đổi mới tư duy trên tinh thần kiến tạo để giải phóng và phát huy toàn diện vai trò của khu vực tư nhân trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ không thành công hoặc chỉ thành công một phần khi chưa giải quyết được bài toán đưa nông nghiệp, nông thôn tiến lên. Trước hàng trăm doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn lớn nhất cả nước như ô tô Trường Hải - Chu Lai bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng đánh giá các nhà doanh nghiệp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề vào lĩnh vực nông nghiệp ngày hôm nay ở Thái Bình đều rất tâm huyết thể hiện tinh thần doanh nhân Việt Nam, tinh thần khởi nghiệp bền bỉ, nhạy bén. Nói cách khác, doanh nghiệp và nông dân bắt đầu sát cánh, tin tưởng vào quyết tâm của Chính phủ để đưa nông nghiệp Việt Nam đổi mới, đi lên.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu lên một thực tế ở không ít địa phương hiện nay chưa thực sự trân trọng các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, như câu chuyện của doanh nhân Vũ Văn Tiền đầu tư nhà máy giấy ở Tuyên Quang, nhưng sau 10 năm vẫn chưa được giao một ha đất nào để đầu tư trồng cây nguyên liệu.

Dù còn đó những vướng mắc, khó khăn, song Thủ tướng khẳng định việc các doanh nghiệp làm công nghiệp đầu tư vào nông nghiệp không hề mâu thuẫn bởi nông nghiệp Việt Nam đang cần tư duy quản trị mới, cần những bàn tay, khối óc với tư duy trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để đưa nông nghiệp, nông thôn tiến lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nếu như 30 năm trước đây, Chỉ thị 100 hay Khoán 10 là để cởi trói cho nông nghiệp, thì cải cách hiện nay phải trên tinh thần kiến tạo, giải phóng và phát huy toàn diện vai trò của khu vực tư nhân trong mọi công đoạn của chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng đánh giá cao việc Thái Bình đang có cách làm mới đó là chính quyền đứng ra ký hợp đồng với người dân rồi cho doanh nghiệp thuê đất để đầu tư sản xuất nông nghiệp từ 20 năm trở lên. Bằng cách này, Thái Bình đã tích tụ được trên 5.000 ha đất nhưng nông dân không bị mất đất, đồng thời thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn với mỗi dự án lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Dẫn lời một bài hát "một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Thái Bình phải có nhiều cánh én, nhiều con sếu đầu đàn nữa đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Để Thái Bình cũng như các địa phương khác thành công trong nông nghiệp, Thủ tướng đã đưa ra một quan điểm phát triển mới trong nông nghiệp đó là cần sự hiện diện, liên kết của 5 nhà chứ không phải 4 nhà đó là: Nhà nước, nhà đầu tư, nhà nông, nhà khoa học và nhà băng. Trong đó, nhà doanh nghiệp đi đầu trong việc đưa sản phẩm nông nghiệp hội nhập thị trường thế giới, còn nhà băng phải hiểu rõ nhiệm vụ chính trị của mình lúc này đó là dành vốn với lãi suất thấp cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp vay.

Với niềm tin sâu sắc vào quê hương của "Tiếng trống năm 30", khi dẫn lời bài hát: "Ai đặt tên cho đất, Thái Bình tự bao giờ. Mà trong nắng trong mưa, lúa vẫn lên xanh tốt. Mà trong bom trong đạn, đất vẫn cứ sinh sôi", Thủ tướng đã đưa ra một tầm nhìn mới đó là Thái Bình cần phấn đấu trở thành tỉnh tiên phong khơi nguồn cho những đổi mới trong phát triển; là tỉnh trù phú, giàu có dựa trên nền tảng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp dịch vụ phục vụ nông nghiệp trên cơ sở phát huy lợi thế tự nhiên sẵn có gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, Thái Bình phải có thương hiệu quốc gia đại diện tiêu biểu cho nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế, góp phần hình thành nên một diện mạo mới của nền nông nghiệp Việt Nam và bức tranh nông thôn Việt Nam trong thập niên tới.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ký thỏa thuận hợp tác về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thỏa thuận giữa UBND tỉnh Thái Bình và Liên doanh Thaco - Lộc Trời thiết lập khu công nghiệp nông nghiệp khép kín từ sản xuất đến chế biến và phân phối sản phẩm nông nghiệp rộng 300 ha; thỏa thuận xây dựng tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao rộng 3000 ha. Tổng giá trị gần 33 quyết định, thỏa thuận đầu tư mà tỉnh Thái Bình trao cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ngày hôm nay lên đến gần 26.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước