Thủ tướng: Quyết tâm hành động để phát triển nhanh và bền vững

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/12/2016 21:01 GMT+7

VTV.vn - Các ngành, các cấp phải phấn đấu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; phấn đấu đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước 6,7% trong năm tới.

Đồng thời, chính quyền các địa phương phải lắng nghe dân và đối thoại với dân. Đây là những yêu cầu mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại phiên bế mạc Hội nghị giữa Chính phủ với các địa phương vào trưa 29/12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Hội nghị đã thống nhất chủ đề của năm 2017 là tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững, đồng thời kêu gọi các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các địa phương phải có quyết tâm chính trị, có khát vọng để đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới, mặc dù khó khăn còn vô vàn. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đã đưa ra 30 nhóm công việc trọng tâm của Chính phủ và các tỉnh, thành trong năm tới, đó là giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế làm phát không quá 4% và đạt mức tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước 6,7%. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ không thực hiện tăng trưởng bằng mọi giá, mà xử lý, tháo gỡ những quy định kìm hãm sự phát triển của đất nước và từng ngành, từng lĩnh vực để năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn thế chính các Bộ cũng phải tái cơ cấu.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chính phủ phải đặc biệt quan tâm xử lý hai vấn đề quan trọng hiện nay là nợ xấu và nợ công; đi cùng với siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; kiên quyết chống lợi ích nhóm, cơ chế xin-cho, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng với đẩy mạnh cơ chế khoán và công khai ngân sách.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Công Thương phải nỗ lực phấn đấu thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu cao hơn năm nay. Đặc biệt coi trọng và phát triển thị trường trong nước, không để xảy ra tình trạng "thua ngay trên sân nhà". Thủ tướng cũng thể hiện quyết tâm giải quyết một cách căn bản các tổ chức tín dụng yếu kém trong năm tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tất cả các địa phương, đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội cần nghiêm túc rà soát lại, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý xây nhà cao tầng trước khi quá muộn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước