Thủ tướng tâm tư về câu chuyện người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/08/2017 12:05 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

VTV.vn - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nói người Việt bỏ tiền mua nhà ở Mỹ là "chảy máu tài chính" là chưa chính xác.

Câu chuyện người Việt bỏ 3 tỷ USD mua nhà tại Mỹ vẫn đang được dư luận quan tâm. Giờ đây, người Việt đã đứng thứ 6 trong 10 nước hàng đầu có công dân mua nhà ở Mỹ và câu hỏi đặt ra là: "Ngoại tệ chảy ra ngoài theo cách nào?", vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nói người Việt bỏ tiền mua nhà ở Mỹ là "chảy máu tài chính" là chưa chính xác. Con số 3 tỷ USD mang ra nước ngoài không hẳn là những tín hiệu tiêu cực, nó cho thấy môi trường tài chính, kinh doanh của Việt Nam rất tự do. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, rất cần suy nghĩ về câu chuyện này, trong đó có việc duy trì lãi suất 0% với đồng USD. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu để có chính sách thu hút tốt nguồn lực, làm sao để đảo ngược dòng tiền chảy ngược vào Việt Nam, thu hút thêm USD làm nguồn lực phát triển kinh tế đất nước.

Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án ODA trên cả nước Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án ODA trên cả nước Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế 13 Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh bị Thủ tướng phê bình vì chậm giải ngân 13 Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh bị Thủ tướng phê bình vì chậm giải ngân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước