Thủ tướng: Tập đoàn Dầu khí đã vấp ngã cần phải đứng dậy

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/10/2017 21:02 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có nhiều chuyện không vui, nhưng nếu vấp ngã cần phải đứng dậy, trong khó khăn càng phải vững vàng.

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam vào chiều ngày 12/10. Thành phần tham dự buổi làm việc này đã được rút gọn để một số thành viên Chính phủ đi chỉ đạo phòng chống mưa lũ ở một số địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh từ năm 2015 đến nay, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn và có nhiều chuyện không vui, tạo tâm lý không tốt trong đội ngũ cán bộ, người lao động của một tập đoàn lớn của đất nước, có đóng góp rất lớn cho nền kinh tế. Bởi tập đoàn luôn nằm trong top đầu những doanh nghiệp nộp ngân sách lớn cho Nhà nước, mỗi một triệu tấn dầu đóng góp được khoảng 0,25% GDP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ai sai phạm đã bị xử lý, đồng thời đề nghị cán bộ nhân viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam rằng, đã vấp ngã cần phải đứng dậy để tiếp tục đi, nhất là những lãnh đạo tập đoàn có mặt tại buổi làm việc. Bởi đây là những hạt gạo còn lại trên sàng. Thủ tướng cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên của tập đoàn trong khó khăn, càng phải vững vàng và không để những chuyện xảy ra gần đây mà để tập đoàn này suy sụp, làm mất đi một cơ sở quan trọng của nền kinh tế.

Thủ tướng cho biết lãnh đạo tập đoàn có quyền đề đạt tâm tư, nguyện vọng với Thủ tướng một cách công khai, rõ ràng cũng như đề xuất hướng giải quyết đối với một số dự án lớn mà tập đoàn đang triển khai, cũng như những hành động cụ thể để giữ được sự ổn định và phát triển của tập đoàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước