Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam

Quang Hiệu (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 27/11/2014 17:39 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-ocha (Ảnh: Báo ĐT ĐCSVN)

Ngày 27/11, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-ocha và phu nhân bắt đầu thăm chính thức nước ta theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976, nhưng quan hệ hai nước chỉ bắt đầu khởi sắc từ sau chuyến thăm chính thức Thái Lan tháng 9/1978 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan phát triển tốt đẹp với các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Về thương mại, tổng kim ngạch thương mại song phương hai nước năm 2013 đạt 9,4 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm 2012. Về hợp tác đầu tư, tính đến tháng 10/2014, Thái Lan có 365 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 6,63 tỷ USD, đứng thứ 9 trong số những quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha và phu nhân tới Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển; trao đổi một số đề nghị hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, kết nối sản phẩm nông, lâm nghiệp; tăng cường hợp tác tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế, trong đó có hợp tác tiểu vùng Mekong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước