Thủ tướng thăm các gia đình có công với Cách mạng ở Hà Tĩnh

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 23/07/2017 19:21 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm một số gia đình thương binh và có công với cách mạng ở tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 23/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm một số gia đình thương binh và có công với cách mạng ở tỉnh Hà Tĩnh, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm ông Văn Ngọc Chung, thương binh hạng 1/4. Trong đợt tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, 1968 ông đã bị thương nặng tại chiến trường Quảng Trị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đến thăm gia đình ông Trần Văn Báu, là thân nhân Mẹ Việt Nam Anh Hùng Văn Thị Vượng, có 2 con là liệt sỹ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chuyển lời thăm hỏi ân cần nhất tới 99 gia đình liệt sỹ, trong đó có 9 gia đình có Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Tượng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, trong tối 22/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ tri ân người có công với cách mạng và chương trình nghệ thuật với chủ đề "Một thời hoa đỏ" tại quảng trường tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng đã trao Bằng Tổ quốc ghi công cho các thân nhân của 3 gia đình liệt sỹ và trao  Bằng phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Quế sơn, tỉnh Quảng Nam gồm, Mẹ Trần Thị Tuyên, xã Quế Long; Mẹ Nguyễn Thị Thơ, xã Quế Xuân 2 và Mẹ Nguyễn Thị Lai, xã Quế Phú.

Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp 27/7 Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp 27/7

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa ký Quyết định số 1330/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ cho người có công với cách mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước