Thủ tướng thăm Cảng Đà Nẵng

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 31/12/2016 21:08 GMT+7

VTV.vn - Chiều 31/12, Thủ tướng Nguyễn Phúc đã tới thăm Cảng Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ thăm cảng này trong 41 năm qua.

Kể từ sau khi được cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 75% vốn, Cảng Đà Nẵng đã tăng được năng lực bốc xếp khá cao, hiện đã đạt 7,2 triệu tấn và đón được 73 tàu du lịch, trong đó có tàu lớn nhất châu Á. Hiện lãi của cảng Đà Nẵng đã gấp 10 lần so với trước khi cổ phần hóa.

Nói chuyện với lãnh đạo thành phố và Cảng Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cảng biển là trái tim của nền kinh tế, nếu cảng container tăng trưởng được 5% mỗi năm, GDP của địa phương đó tăng trưởng thêm được 0,5%. Đối với Đà Nẵng, cảng biển này giữ vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với phát triển kinh tế mà còn cả an ninh, quốc phòng. Hơn nữa, đây là cảng nước sâu có điều kiện tự nhiên lý tưởng và có ý nghĩa chiến lược. Năm 1858, quân đội Pháp và tiếp đến năm 1966 quân đội Mỹ xâm lược Việt Nam đều qua cảng Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Cảng Đà Nẵng cần tiếp tục đầu tư các thiết bị hiện đại nhằm sớm đạt được công suất bốc xếp 12 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Bên cạnh đó, đây cũng phải là cảng biển mẫu mực trong cải cách thủ tục hành chính vì đó là tiêu chí rất quan trọng góp phần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Thủ tướng cũng đồng ý xây dựng cảng Liên Chiểu theo hình thức đối tác công - tư, để dần đưa cảng này trở thành trung tâm Logistic, còn Cảng Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm cảng biển cho tàu du lịch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước