Thủ tướng thăm Đại học Quản lý Singapore

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 19:26 GMT+7

VTV.vn - Chiều 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Đại học quản lý Sinagapore, một trong những đại học công hàng đầu của khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Trung tâm khởi nghiệp của Đại học Quản trị Singapore và gặp gỡ các nhà khởi nghiệp của cả Singapore và Việt Nam đang làm việc tại Trung tâm, nơi được coi là vườn ươm khởi nghiệp của trường. 

Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm, Đại học Quản lý Singapore tài trợ 200.000 USD cho 20 startup. Nhiều startup sau khi thành đạt đã đã quay trở lại tài trợ cho các startup khác. Vườn ươm khởi nghiệp này một trong những cơ sở hàng đầu về hỗ trợ khởi nghiệp tại Singapore, nơi đã ươm mầm cho hơn 170 doanh nghiệp trưởng thành, trở thành những doanh nghiệp mạnh, có danh tiếng tại Singapore và khu vực. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp để ươm mầm lên những doanh nghiệp thành công Singapore. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam cũng là quốc gia đang trong giai đoạn đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của mình, nên các trường đại học Việt Nam cần phải học tập mô hình này.

Thủ tướng thăm Đại học Quản lý Singapore - Ảnh 1.

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ Việt Nam xác định trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia, trường đại học đóng vai trò quan trọng. Đây là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực công và xã hội. Nhưng ở Việt Nam, hiện chỉ có khoảng 40 cơ sở ươm tạo khởi nghiệp, chủ yếu ở một số trường đại học. Tuy nhiên, việc đưa tài sản trí tuệ, ý tưởng sáng tạo từ các trường đại học ra thị trường và chất lượng dự án khởi nghiệp từ sinh viên ở Việt Nam chưa thật sự cao. Vì thế, Thủ tướng mong muốn, gần 100 sinh viên Việt Nam ưu tú đang theo học ở Đại học Quản lý Singapore sẽ tiếp thu được kỹ năng quản lý tiên tiến nhất, được làm quen và phát triển khả năng trong môi trường sáng tạo nhất. Vì đây chính nguồn nhân lực quan trọng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của cả Việt Nam và Singapore

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quản lý Singapore, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn VinaCapital và giữa hai trường với Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo sẽ được thành lập ở thành phố Hồ Chí Minh và một quỹ có số vốn 100.000 USD sẽ được thành lập để hỗ trợ khởi nghiệp trong cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước