Thủ tướng thăm đồng bào các dân tộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/01/2017 20:45 GMT+7

Thủ tướng thăm hỏi các em học sinh tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Trưa 8/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Đảng bộ và đồng bào các dân tộc huyện Bảo Lâm, địa phương đầu tiên trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng là lãnh đạo Đảng, Nhà nước đầu tiên đến thăm địa phương có đông đồng bào dân tộc ít người và hẻo lánh nhất này.

Bảo Lâm là một huyện miền núi giáp với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách thành phố Cao Bằng khoảng 4 giờ và Hà Nội hơn 10 giờ đi ô tô. Đây là huyện nghèo nhất, hẻo lánh nhất và đông đồng bào dân tộc ít người nhất của tỉnh Cao Bằng. 

Trên 98% trong tổng số 58.000 dân trong huyện là người dân tộc ít người, trong đó trên 2/3 là người nghèo. Tỷ lệ nghèo cao nhất cả nước. Trong đó, hơn 8.000 hộ được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng Chính sách xã hội. 

Bày tỏ cảm thông và chia sẻ với Đảng bộ và đồng bào các dân tộc trong huyện Bảo Lâm về những khó khăn hiện tại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Trung ương và Chính phủ thấu hiểu những khó khăn này và ghi nhận những nỗ lực ngày đêm trong lãnh đạo và chỉ đạo của lãnh đạo huyện Bảo Lâm. Đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ những huyện nghèo như Bảo Lâm. Nói chuyện với lãnh đạo và nhân dân xã Lý Bôn, Thủ tướng nhấn mạnh, trong nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, lãnh đạo huyện cũng như Mặt trận Tổ quốc ở địa phương phải tập trung vào việc vận động các gia đình tích cực chăm lo học hành cho con, em mình, vì đây là lối ra cơ bản để xóa đói giảm nghèo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị chính quyền địa phương vận động đồng bào ở đây không uống rượu trong giờ làm nương rẫy để tập trung làm ăn đồng thời chuyển dịch sang chăn nuôi trâu bò, vì đây là hướng phát triển bền vững, đối với khu vực ít đất nông nghiệp này. Thủ tướng cũng đánh giá cao đa số đồng bào dân tộc Mông ở đây không còn nhà đòn của Dương Văn Mình, vì đó không phải là văn hóa của người Mông, đồng thời bày tỏ mong muốn đồng bào các dân tộc Mông, Tày, Nùng, Dao và Sán Chỉ ở huyện Bảo Lâm đoàn kết, thương yêu lẫn nhau để cùng với Nhà nước đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo và phát triển nhanh hơn nữa.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao 100 suất quà Tết của Hội chữ Thập đỏ Việt Nam cho 100 hộ dân ở xã Lý Bôn. Đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền ở huyện Bảo Lâm phải chăm lo Tết cho đồng bào nghèo, nhất là không được để bà con bị đứt bữa. Nếu gặp khó khăn, Trung ương sẵn sàng cấp gạo cứu trợ hỗ trợ đồng bào.

Để hỗ trợ một trong những huyên khó khăn nhất trong cả nước đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn một số công trình thiết yếu cho huyện Bảo Lâm trình Thủ tướng quyết định. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế cấp ngay một xe cứu thương cho huyện Bảo Lâm để hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho 58.000 người dân trong huyện vì hiện nay, nhiều xã ở huyện Bảo Lâm không có Trạm Y tế. Thủ tướng cũng yêu cầu ngành điện lập phương án để cấp điện sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân ở đây, đồng thời đề nghị Đảng bộ tỉnh Cao Bằng cần bàn ngay một chương trình cụ thể để vận động và hỗ trợ đồng bào dân tộc Mông và Dao đang sinh sống ở các lưng chừng núi và ven suối về định cư ở những khu vực có cơ sở hạ tầng thuận lợi hơn và tránh được nguy hiểm trong mùa mưa lũ.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ và cắt băng khánh thành Nhà máy thủy điện Bảo Lâm 1, đây là 6 nhà máy thuộc cụm nhà máy thủy điện Bảo Lâm trên sông Gâm, sử dụng dòng chảy tự nhiên của sông để phát điện là chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước