Thủ tướng: Thanh Hóa cần trở thành một tỉnh kiểu mẫu trong thu hút đầu tư

Trung Kiên, Lê Tuấn, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/05/2017 22:32 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Thanh Hóa cần trở thành một tỉnh kiểu mẫu trong thu hút đầu tư.

Tối qua (18/5), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng với 1.200 đại biểu và các nhà đầu tư đã tham dự Hội nghị.

Đây là lần thứ 2 tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư ở tầm quốc gia. Tại Hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay này, không chỉ có các dự án lớn được ký mà Thanh Hóa đã lần đầu giới thiệu tới các nhà đầu tư về những tiềm năng và cơ hội mới mà Thanh Hóa sẽ có khi tỉnh đang cùng với Công ty tư vấn Boston Việt Nam xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2040. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ phát triển và kêu gọi đầu tư vào 5 trụ cột chiến lược là chế biến - chế tạo; du lịch và y tế với giá cả phải chăng; nông nghiệp đi cùng với cơ sở hạ tầng hợp nhất. Đây cũng là tỉnh thứ 3 trong cả nước hợp tác với một công ty nước ngoài để lập Quy hoạch kinh tế - xã hội.

Ngay tại Hội nghị này, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư và trao giấy chứng nhận đầu tư cho 32 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 6,1 tỷ USD. Trong đó có dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi sơn 2, có công suất 1.200 MW, với số vốn đầu tư 2,5 tỷ USD và 2 nhà máy điện mặt trời có công suất hơn 200 MW cùng với 1 nhà máy sản xuất ô tô điện có số vốn đầu tư nửa tỷ USD.

Phát biểu với các nhà đầu tư vào lúc 22h hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô rất lớn, với các nhà đầu tư có quyết tâm đầu tư vào tỉnh. Đây là kết quả rất đáng trân trọng đặc biệt, sự kiện này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng Thanh Hóa là một tỉnh kinh tế năng động, một điểm đến đầy tiềm năng của các nhà đầu tư bởi đây là xứ học, con người thông minh, cần cù, sáng tạo, hiếu học. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, việc nâng cao chất lượng lao động sẽ hứa hẹn một lực lượng lao động tinh nhuệ cho đất nước và cho tỉnh. Với những tiềm năng và điều kiện thuận lợi đó, Thủ tướng cho rằng Thanh Hóa cần trở thành một tỉnh kiểu mẫu trong thu hút đầu tư, đồng thời đề nghị tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư với chi phí sử dụng đất thấp, thủ tục hành chính nhanh gọn. Chính phủ sẽ trao cơ hội để Thanh Hóa là địa phương mẫu mực và tiên phong trong việc cụ thể hóa mục tiêu và đạt được tầm nhìn sớm nhất cả nước.

Nhất trí với những lĩnh vực mà tỉnh Thanh Hóa đã xác định sẽ phát triển trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh cần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương để có một cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh. Đi cùng với phát huy vai trò dẫn dắt của những doanh nghiệp lớn, trưởng thành, có khả năng cạnh tranh trong nước và thậm chí là khu vực để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cùng với doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp Việt Nam cùng phát triển trong một nền kinh tế quốc dân thống nhất. Với Chính phủ, Thủ tướng khẳng định, sẽ triển khai một số công việc để tỉnh rộng lớn, đông dân như Thanh Hóa đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam.

Trước các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ tạo môi trường và kinh tế vĩ mô ổn định và thực hiện đúng Hiến pháp cũng như thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5, trong đó đặc biệt coi trọng vai trò của kinh tế tư nhân. Cùng với lời chúc tỉnh đoàn kết, Thủ tướng tin tưởng, với quyết tâm, đổi mới tư duy và cách làm, nhất định Thanh Hóa sẽ thành công. Không những thành công ven biển, đồng bằng mà thành công cả phía Tây rộng lớn để đời sống của người dân nâng lên một bước mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước