Thủ tướng tiếp Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/02/2017 22:13 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) Bành Thanh Hoa. Ảnh: Báo Chính Phủ

VTV.vn - Tại TP Hạ Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Bành Thanh Hoa.

Tối 10/2, tại TP Hạ Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Bành Thanh Hoa đang tham dự cuộc gặp gỡ đầu Xuân với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng và Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Tại đây, Thủ tướng đã khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không có gì là không thể khi đã hiểu nhau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc, người lánh giềng, đồng thời là người bạn, người đồng chí, anh em thân thiết, trong đó mối quan hệ với Quảng Tây là rất quan trọng. Thủ tướng cũng đánh giá rất cao Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây Bành Thanh Hoa với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng và Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã nỗ lực để triển khai cuộc gặp mùa xuân lần thứ 2 nhằm triển khai hợp tác cụ thể trên nhiều lĩnh vực, nhằm mở ra chương mới về hợp tác giữa hai nước, sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Bành Thanh Hoa khẳng định, dưới sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước quan hệ giữa Quảng Tây với các tỉnh của Việt Nam đã có sự tiến triển rất tốt đẹp. Quảng Tây mong muốn tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư với các địa phương của Việt Nam, đồng thời mong Chính phủ hai nước ủng hộ việc mở thêm các cặp cửa khẩu quốc tế giữa Quảng Tây với các tỉnh của Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và du lịch giữa hai bên.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Bành Thanh Hoa nhấn mạnh, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí xây dựng Kế hoạch tổng thể để triển khai các khu hợp tác kinh tế biên giới và tại cuộc họp này, Quảng Tây đã đã bàn cụ thể để triển khai cụ thể. Trong đó, Trung Quốc đã có quy hoạch ở các cửa khẩu của mình, nếu Kế hoạch sớm được thông qua thì việc xây dựng sẽ được triển khai nhanh hơn. Bên cạnh đó, hai bên cũng cần sớm triển khai kế hoạch hợp tác du lịch ở khu vực thác Bản Giốc - Đức Thiên nhằm đẩy mạnh du lịch. Ngoài ra, Quảng Tây cũng rất mong muốn triển khai sớm việc kết nối đường sắt cao tốc cũng như đường bộ cao tốc ra các cảng biển lớn của Việt Nam.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Bành Thanh Hoa cho rằng nếu có đường bộ cao tốc từ Móng Cái đến Hạ Long và một giấy thông hành qua được nhiều cửa khẩu thì sẽ thúc đẩy du lịch mạnh mẽ hơn nữa giữa hai bên. Tại Hội nghị lần này, Quảng Tây cũng đã ký thỏa thuận với 4 tỉnh biên giới của Việt Nam để hàng năm Quảng Tây mời các cán bộ của 4 tỉnh đến Trung Quốc đào tạo về công tác kiểm tra và xây dựng Đảng cùng với ký thỏa thuận về lao động qua biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động của Việt Nam sang làm việc tại Quảng Tây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm tới các dự án kết nối giao thông và đẩy mạnh hợp tác tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang của Việt Nam với Quảng Tây. Vì hiện tại kim ngạch thương mại giữa hai nước năm ngoái đạt 100 tỷ USD, trong đó Quảng Tây đã chiếm tới 1/4, tương đương với 25 tỷ USD. Thủ tướng nhấn mạnh, hiện Việt Nam đang triển khai xây dựng đường cao tốc Móng Cái - Hạ Long và đường cao tốc nối Cao Bằng với Lạng Sơn cũng đang được nghiên cứu triển khai đầu tư.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao lãnh đạo Quảng Tây đã tích cực giải quyết tình trạng ùn tắc hàng nông sản ở các cửa khẩu sau đề nghị của Thủ tướng hồi năm ngoái, song Thủ tướng cũng đề nghị hai bên cần tích cực và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc một cách lâu dài nhằm tạo lòng tin trong hợp tác giữa hai nước, ngoài ra hai bên cần mở rộng thương mại qua các cửa khẩu chính ngạch để dễ kiểm soát, chứ không chỉ qua các cửa khẩu tiểu ngạch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang có quyết tâm, nhiệt thành và cả sự chân thành trong hợp tác với Quảng Tây để triển khai đường lối và thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước Việt Nam đánh giá cao lãnh đạo Quảng Tây cũng như mong muốn địa phương này tiếp tục đi đầu trong triển khai mối quan hệ láng giềng hữu nghị với các tỉnh của Việt Nam. Do vậy, sự hợp tác giữa 5 tỉnh này phải có kết quả cao nhất và tốt nhất, nhằm đóng góp cho mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Quảng Tây tiếp tục mở rộng nhập khẩu các loại hàng nông, thủy sản của Việt Nam cũng như khuyến khích các doanh nghiệp có thực lực đầu tư vào Việt nam kể cả lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đồng thời tăng cường hợp tác về du lịch nhất là ở khu vực thác Bản Giốc và khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân cũng như trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nhấn mạnh tới tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam trong tổng thế mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nếu mối quan hệ giữa Quảng Tây và 4 tỉnh của Việt Nam tốt đẹp sẽ đóng góp trực tiếp vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước và hai dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước