Thủ tướng tiếp Đại sứ Armenia

Trung Kiên-Thứ tư, ngày 25/12/2013 20:40 GMT+7

Chiều nay (25/12), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Raisan Vardanyan, Đại sứ Cộng hòa Armenia nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Armenia mở Đại sứ quán tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

‘ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp bà Raisan Vardanyan, Đại sứ Cộng hòa Armenia. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự hỗ trợ quí báu của Armenia trong những năm đấu tranh giành độc lập cũng như trong quá trình xây dựng đất nước; đồng thời khẳng định Việt Nam coi trong thúc đẩy quan hệ truyền thống, tăng cường hợp tác với Armenia trên các lĩnh vực cùng có lợi để cùng phát triển; nhất là tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, giáo dục - đào tạo, đồng thời sớm thành lập Ủy ban liên Chính phủ để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam sẽ xem xét sớm mở Đại sứ tại Armenia.

Về phần mình, bà Raisan Vardanyan khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư. Bà cũng khẳng định, chính sách nhất quán của Armenia là đặc biệt coi trọng hợp tác với Việt Nam, và việc mở Đại sứ quán tại Việt Nam là minh chứng sinh động thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đại sứ cũng mong muốn hai bên sớm thành lập Ủy ban liên Chính phủ nhằm mở rộng hợp tác song phương.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước