Thủ tướng tiếp Đại sứ Canada, Qatar

Quang Anh, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/12/2016 20:54 GMT+7

VTV.vn - Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng đều bày tỏ mong muốn hai bên gia tăng kim ngạch thương mại song phương.

Chiều 20/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada Ping Kitnikone nhân dịp nhận công tác tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam - Canada ngày càng phát triển toàn diện và sâu sắc

Đánh giá cao việc Canada là nhà tài trợ bền bỉ, đáng tin cậy đối với Việt Nam, Thủ tướng mong muốn Đại sứ có những sáng kiến giúp hai nước tăng cường quan hệ, ưu tiên thương mại đầu tư đạt mức 5 tỷ USD trong thời gian tới, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, khai thác khoáng sản, du lịch giáo dục đào tạo, và giao lưu nhân dân. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, theo đuổi thành công của các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới vì lợi ích hai nước.

Đại sứ Canada khẳng định Canada coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực và coi Việt Nam là nước ưu tiên trong danh sách cấp ODA và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bền vững, thương mại - đầu tư, giáo dục đào tạo, biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, và mong muốn hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế./.

Cũng trong chiều 20/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar Mohammed El-Emadi.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định quan hệ hai nước đã phát triển tốt đẹp trong những năm qua và cho biết Việt Nam mong muốn Đại sứ nỗ lực tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Khẳng định Chính phủ Việt luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến và hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Qatar, Thủ tướng cũng đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại đầu tư, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam khuyến khích Qatar đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng bằng các hình thức khác nhau như BOT hay đối tác công tư. Về lĩnh vực lao động, Thủ tướng đề nghị Qatar hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo lao động, qua đó tăng cường năng lực cho lao động Việt Nam xuất khẩu sang Qatar.

Cam kết trên cương vị của mình sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ mới, Đại sứ cho biết Qatar quan tâm tới lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và mong nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, để đưa thêm lao động Việt Nam sang Qatar. Đại sứ cũng mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, và đặc biệt là trao đổi đoàn, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước