Thủ tướng tiếp giáo sư Đại học Havard Thomas Vallely

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 21:36 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Thomas Vallely

VTV.vn - Chiều 10/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp ông Thomas Vallely, giáo sư Đại học Havard, Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác giáo dục với Hoa Kỳ, quốc gia có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới, nhất là trong bối cảnh Việt nam đang triển khai 3 đột phá để phát triển nhanh bền vững trong đó có việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ủng hộ việc triển khai xây dựng dự án trường Đại học Fullbright, Thủ tướng cho biết hiện Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ, ngành tích cực tạo điều kiện trong phạm vi pháp luật của Việt Nam để dự án xây dựng trường Đại học Fullbright sớm đi vào hoạt động tại Việt Nam, đồng thời mong muốn hai bên nỗ lực dồn sức xây dựng cơ sở vật chất của trường theo hướng tự chủ, hiện đại trở thành một trong những trường Đại học tốt nhất của Việt Nam.

Đề cập đến dự án xây dựng trường Đại học Fulbight tại Việt Nam, ông Thomas Vallely cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ vật chất để xây dựng trường. Hiện dự án đang được tích cực triển khai, trong đó việc thiết kế xây dựng trường tập trung hướng đến cơ chế quản trị theo mô hình hiện đại hàng đầu trên thế giới. Thiết lập mô hình tài chính phù hợp để  huy động nguồn lực, phù hợp với mô hình tự chủ, Giáo sư Thomas Vallely cam kết xây dựng trường trở thành trường Đại học tốt nhất không chỉ của Việt Nam mà tầm cỡ thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước