Thủ tướng tiếp lãnh đạo 4 tỉnh của Trung Quốc

Ngọc Thành, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 20:15 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo 4 tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam của Trung Quốc. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Lãnh đạo 4 tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam sang Việt Nam dự Hội nghị GMS 6.

Tại buổi tiếp Lãnh đạo 4 tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam, Trung Quốc chiều nay (30/3), Thủ tướng mong muốn các địa phương của hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn phát sinh để cùng phát triển bền vững. Đề nghị hai bên quan tâm nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, vận tải cả đường không, đường sắt, đường bộ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xúc tiến hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân hai nước.

Thủ tướng mong muốn các địa phương hai bên tăng cường trao đổi, áp dụng các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại phát triển cân bằng, ổn định và bền vững; đơn giản hóa thủ tục thông quan cho người và hàng hóa. Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp có thực lực của các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Hải Nam đầu tư các dự án, công trình lớn tiêu biểu cho công nghệ hiện đại của Trung Quốc, nhất là các dự án trong khuôn khổ kết nối "Hai hành lang, một vành đai" với "Vành đai và con đường".

Đại diện 4 tỉnh của Trung Quốc chia sẻ, trong chuyến thăm Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng sông Mekong mở rộng lần này có đông đảo các doanh nghiệp sang tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác qua biên giới với Việt Nam cũng như hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch, giáo dục, đào tạo nghiên cứu khoa học và nông nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước