Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn Nhật Bản

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/06/2017 21:48 GMT+7

Thủ tướng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo Kuniharu Nakamura

VTV.vn - Trong ngày hôm nay (6/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Nhật Bản đã và đang chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam.

Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo Kuniharu Nakamura, một đối tác vừa ký với Tập đoàn BRG vào chiều 5/6 Thỏa thuận xây dựng khu đô thị thông minh với số vốn đầu tư 4,2 tỷ USD tại Bắc Thăng Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận kiến nghị của hai tập đoàn về việc điều chỉnh lại công năng một số khu vực và mở rộng diện tích của khu đô thị thông minh cho phù hợp với thực tế. Thủ tướng cho biết, sau khi nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về vấn đề này, Thủ tướng sẽ quyết định để Sumitomo và BRG khởi công dự án đô thị thông minh được coi là hình mẫu này vào cuối năm nay.

Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo Kuniharu Nakamura mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Nhật Bản kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 2 có sử dụng vốn ODA của Nhật Bản tới khu đô thị thông minh Bắc Thăng Long.

Về kiến nghị của Sumitomo đối với dự án nhà máy nhiệt điện BOT Bắc Vân Phong, Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương, sau chuyến thăm này sớm có báo cáo để Thủ tướng có quyết định cuối cùng để Sumitomo triển khai dự án.

Tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Kirin Keisuke Nishimura đang có kế hoạch đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực bia, nước giải khát và thực phẩm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Tập đoàn này muốn trở thành cổ đông chiến lược của một số công ty bia Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh để chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm... cổ phần của các công ty sẽ được bán đấu giá trên thị trường chứng khoán. Do đó Kinrin hoàn toàn có thể tham gia vào quá trình này. Thủ tướng cũng đề nghị Kirin đầu tư xây dựng nhà máy thực phẩm và chuyển giao bí quyết và công nghệ cho các đối tác Việt Nam. Năm ngoái Tập đoàn Kirin có doanh thu 20 tỷ USD và lãi 1,3 tỷ USD, hiện tập đoàn đang phát triển loại nước uống chống bệnh truyền nhiễm trong đó có sốt xuất huyết.

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Canon Mitarai Fijio, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận một số kiến nghị về ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam chưa phát triển khiến 90% linh kiện và khuôn mẫu của các nhà máy Canon ở Việt Nam phải nhập khẩu. Thủ tướng đồng thời cho biết, Chính phủ đã có chương trình phát triển công nghệ phụ trợ, nên các doanh nghiệp Nhật Bản hãy cùng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để phát triển lĩnh vực này.

Thủ tướng cũng khẳng định sẽ xem xét chế độ cấp thị thực cho chuyên gia theo hướng cấp 1 lần và cho biết, ngay trong ngày 5/6 Thủ tướng cũng đã quyết định sửa quy định nhập khẩu máy móc cũ trong một số trường hợp cụ thể. Thủ tướng nhấn mạnh, riêng ngày 6/6 Thủ tướng đã gặp gần 50 lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản để lắng nghe kiến nghị của họ nhằm hoàn thiện chính sách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước