Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa và Aichi, Nhật Bản

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/06/2017 21:50 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Chiều 6/6, tại Thủ đô Tokyo Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa và ông Hideaki Omura, Thống đốc tỉnh Aichi.

Chiều 6/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, một tỉnh nằm gần Thủ đô Tokyo, có đông người Việt Nam đang sinh sống và làm việc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền tỉnh tiếp tục khuyến khích mở rộng hợp tác với các địa phương của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh việc Việt Nam và Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng không có nghĩa là chỉ có hai chính phủ hợp tác với nhau mà hợp tác giữa các địa phương rất quan trọng. Theo đó, Thủ tướng mong muốn Kanagawa sẽ trở thành hình mẫu về hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực y tế. Hiện tỉnh đang hợp tác với Bệnh viên ung thư Đà Nẵng và tiếp nhận sinh viên thực tập từ Đại học Y Hà Nội.

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji mong muốn, thông qua hợp tác y tế sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác. Ông cũng đề nghị Việt Nam nghiên cứu đặt trại thể thao Olimpic 2020 tại tỉnh này và tới đây, tỉnh sẽ tổ chức Lễ hội Việt Nam lần thứ 3. Hiện tỉnh Kanagawa đang có 13 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, và khoảng 2.000 sinh viên Việt Nam đang học tập.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thống đốc tỉnh Aichi, ông Hideaki Omura. Tỉnh Aichi đang có 180 công ty đang đầu tư ở tại Việt Nam và có 20 nghìn người Việt Nam đang sinh sống và làm việc, nhiều thứ 2 sau Tokyo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án hợp tác giữa tỉnh Aichi và Bộ Giao thông vận tải Việt Nam về quản lý đường cao tốc. Vì Aichi đang có mô hình công ty tư nhân quản lý và khai thác đường cao tốc. Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu kỹ mô hình này và cho biết, Chính phủ sẵn sàng chuyển nhượng quyền quản lý một số đường cao tốc trong thời gian nhất định cho doanh nghiệp tư nhân, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tỉnh Aichi đầu tư xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Aichi thúc đẩy hợp tác du lịch với các địa phương khác của Việt Nam, ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước