Thủ tướng: Văn hóa không thể đi sau

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/01/2017 22:24 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Nguồn ảnh: baochinhphu.vn

VTV.vn - Dự Hội nghị tổng kết của Bộ VHTT&DL, Thủ tướng nhấn mạnh: Văn hóa không thể đi sau kinh tế.

Sáng 12/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Một mặt đánh giá cao những mặt tích cực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong năm vừa qua, đó là lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón 10 triệu khách quốc tế trong một năm, về đích trước 4 năm so với mục tiêu đề ra. Lần đầu tiên thể thao Việt Nam thiết lập kỷ lục tại Olympic qua thành tích thi đấu của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra một loạt những tồn tại trong cả 3 lĩnh vực, mà nhiều nhất ở lĩnh vực văn hóa. Trong đó ngoài sự xuất hiện của văn hóa ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục, chuộng hư danh còn tồn tại thứ văn hóa không nhúc nhích.

Bên cạnh việc yêu cầu ngành văn hóa phải xóa bỏ văn hóa không nhúc nhích, bàng quang, vô cảm, Thủ tướng cũng nêu rõ trách nhiệm của nhà quản lý văn hóa ở cả Trung ương và địa phương đối với tình trạng nghèo nàn đơn điệu về đời sống văn hóa cũng như tình trạng thiếu nhà văn hóa và sân vận động ở các địa phương, nhất là ở các khu công nghiệp. Vì thế, trẻ em không có sân chơi, công nhân phải đi làm từ sớm tới khuya mà cũng không có chỗ ăn, chỗ tập và chỗ xem.

Thủ tướng cũng nhắc lại thực trạng thiếu vắng những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao, cũng như văn hóa đọc đang bị mai một, nếu thanh niên chỉ đọc tin tức qua Internet thì làm sao hình thành được lý tưởng. Nhắc lại lời Bác Hồ, văn hóa soi đường quốc dân đi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi đối với ngành văn hóa vậy soi thế nào, tỏa sáng thế nào để mọi người dễ đi, dễ tiến lên, lan tỏa bằng thần thái của văn hóa, văn nghệ, bằng những bài hát, tác phẩm nghệ thuật hay pho tượng phục vụ nhân dân. Đồng thời yêu cầu phải tiếp tục xây dựng bản lĩnh văn hóa của đất nước, của mỗi công dân, xây dựng nền tảng hun đúc tinh thần cho xã hội để làm xã hội đẹp hơn, đặc biệt là tạo dựng một không gian sáng tạo để xuất hiện những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm phải đặt văn hóa ngang hàng với các lĩnh vực trọng yếu trong sự phát triển đất nước. Văn hóa không thể đi sau kinh tế. Coi nhẹ văn hóa thì đất nước không thể tồn vong và phát triển bền vững được. Bên cạnh đó, ngành văn hóa phải tạo ra những hình tượng con người Việt Nam mới, đi cùng với việc bảo tồn và phát huy giá trị gia đình của người Việt, nhất là tình hiếu thảo của con đối với cha mẹ.

Đề cập đến những giải pháp để du lịch Việt Nam có thể đạt được tăng trưởng 25% mỗi năm và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tức là đóng góp được 15% vào GDP, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, ngành phải xóa bỏ được 7 nỗi sợ hãi của du khách khi đến Việt Nam, đồng thời trả lời được 5 câu hỏi của Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ, ngành chung tay với ngành văn hóa, thể thao và du lịch tháo gỡ khó khăn bằng các chính sách miễn giảm thuế, hỗ trợ vốn cho đầu tư vào lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa. Còn ngành văn hóa phải chiêu hiền đãi sĩ, mời gọi những người giỏi, nhất là giỏi trong quản lý văn hóa về làm việc bởi tài năng xuất chúng không tự nhiên mà có.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước