Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ vấn đề cháy nổ

PV-Thứ hai, ngày 02/04/2018 20:39 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh vấn đề cháy nổ là vấn đề bức xúc trong xã hội và được Thủ tướng rất quan tâm.

Trong quý I năm 2018, cả nước xảy ra hơn 1000 vụ cháy nổ, làm 33 người chết, 66 người bị thương, có những vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng như vụ cháy tại chung cư Carina (TPHCM).

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh đây là vấn đề bức xúc trong xã hội và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng rất quan tâm đến vấn đề này.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: "Thủ tướng giao cho các bộ, chính quyền tỉnh, thành phố với chức năng của mình yêu cầu rà soát toàn bộ vấn đề này. Tỉ lệ các chung cư bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy rất thấp, từ đó yêu cầu kiểm tra rà soát toàn bộ lại công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy".

Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ vấn đề cháy nổ - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Về đề xuất Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chuyến công tác kiểm tra khu chung cư về phòng chống cháy nổ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đanh giá đây là ý kiến rất tốt. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, Tổ công tác tập trung kiểm tra các nhiệm vụ Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, tập đoàn Nhà nước liên quan đến vấn đề đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện tăng trưởng, thực hiện nhiệm vụ xây dựng thể chế.

"Về kiểm tra các chung cư thì là nhiệm vụ bộ, ban, ngành và chủ yếu là các nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của địa phương là nhiều. Chúng tôi sẽ tính toán trong một thời điểm thích hợp. Tinh thần hôm nay Thủ tướng giao các bộ, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo việc này" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

Rà soát 3.000 chung cư để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Cũng liên quan đến vấn đề lại công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng nhấn mạnh cần phải rà soát tổng thể khoảng 3.000 chung cư được xây dựng sau năm 2001 để kiểm tra có đảm bảo PCCC hay không.

Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ vấn đề cháy nổ - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng

Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết: "Sau 2001, Luật PCCC ra đời quy định rõ tất cả chung cư phải được thẩm duyệt nghiệm thu PCCC, về pháp lý phải bảo đảm. Số lượng chung cư cao tầng sau 2001 xây dựng ước chừng khoảng 3.000. Số vụ việc xảy ra gần đây chiếm một tỉ lệ nhất định trong số 3.000 tòa nhà này. Nhưng điều đó không mặc định là 3.000 tòa nhà đều không bảo đảm an toàn cháy nổ. Như vậy, số cụ thể bao nhiêu tòa nhà trong số 3.000 này là không bảo đảm?".

"Hiện nay, tôi được biết các địa phương đang rà soát tổng thể, như Hà Nội đề xuất khắc phục 17 tòa nhà trong tổng số hơn 70 tòa nhà có vi phạm về phòng chống cháy nổ. Trước hết là kiểm tra đã được nghiệm thu thẩm duyệt hay chưa, nếu có thì công tác vận hành thế nào? Nếu không được thẩm duyệt, nghiệm thu, hay có được thẩm duyệt PCCC nhưng còn thiếu một số điều kiện thì sẽ xử lý tình huống. Cách thức xử lý sẽ tiến hành như vậy" – đại diện Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi họp báo.

Cháy chung cư Carina: Thêm một bài học cũ về quản lý chung cư Cháy chung cư Carina: Thêm một bài học cũ về quản lý chung cư TP.HCM ra chỉ thị 100 chung cư phải có ban quản trị TP.HCM ra chỉ thị 100 chung cư phải có ban quản trị Nhiều chung cư TP.HCM tập huấn PCCC cho người dân Nhiều chung cư TP.HCM tập huấn PCCC cho người dân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước