Thủ tướng yêu cầu tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ

Mạnh Hùng (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 27/12/2014 14:25 GMT+7

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở địa phương phải tổ chức thực hiện việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu.

Quyết định này của Thủ tướng thay thế cho Quyết định số 1112 ngày 21/8/2012 về thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu. Nguyên nhân là sau gần 2 năm thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu, ở nhiều địa phương chưa cho thấy hiệu quả rõ ràng, trong khi các các cơ quan chức năng lại mất rất nhiều thời gian, công sức và chi phí cho việc xây dựng các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện.

Ngoài ra, chủ trương cho tái xuất trong thời gian qua còn khiến nguy cơ tái thẩm lậu thuốc lá nhập lậu rất cao... Chính vì vậy, sau thời gian gần 2 năm làm thí điểm chỉ có 10/28 tỉnh, thành phố đề nghị tiếp tục thực hiện việc tái xuất thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước