Thủ tướng yêu cầu trả lại hồ sơ vụ “bán phở bị khởi tố”

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 21/04/2016 11:09 GMT+7

Quán hàng của ông Nguyễn Văn Tấn liên tục bị công an kiểm tra. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sáng 20/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ vụ người bán phở Nguyễn Văn Tấn bị công an huyện Bình Chánh khởi tố.

Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng 21/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sáng 20/4, Thủ tướng đã yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ vụ công an huyện Bình Chánh khởi tố người bán phở Nguyễn Văn Tấn về hành vi "kinh doanh trái phép" khi chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo TP.HCM kiến nghị Tòa án Nhân dân thành phố không xem xét và trả lại hồ sơ vụ án này, đồng thời nhấn mạnh, hành động này của công an huyện Bình Chánh chỉ làm xấu đi hình ảnh về môi trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam.

Ngay trong ngày 20/4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã chỉ đạo Giám đốc Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố khẩn trương làm rõ vụ việc này. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã lấy toàn bộ hồ sơ vụ việc để kiểm tra xử lý. Công an thành phố đã đề nghị công an huyện Bình Chánh báo cáo toàn bộ sự việc. Dự kiến chiều 21/4, TP.HCM sẽ tổ chức họp báo để thông tin tới công luận về vụ việc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước