Thừa Thiên - Huế chưa có chủ trương đầu tư nhà máy kẽm tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/10/2016 10:12 GMT+7

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô . (Ảnh: dantri.com.vn)

VTV.vn - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định tỉnh chưa có chủ trương làm nhà máy kẽm tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Trước thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng ý cho phép một doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng nhà máy kẽm tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, chiều 26/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định tỉnh chưa có chủ trương làm nhà máy kẽm tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Giải thích thêm việc này, tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định mục tiêu phát triển tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao nên sẽ không có chỗ cho dự án xây dựng nhà máy kẽm nói trên.

Trong tương lai, với chiến lược phát triển đúng đắn, cơ chế chính sách ưu đãi, thông thoáng, hấp dẫn các nhà đầu tư, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô sẽ phát triển thành một trung tâm kinh tế năng động, hiện đại của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước