Thừa Thiên - Huế: Nguy cơ bùng phát cúm gia cầm từ con giống

Phước Tâm - Nam Trung (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 17/04/2017 11:11 GMT+7

VTV.vn - Tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xuất hiện 2 ổ dịch cúm gia cầm H5N6. Dịch xuất hiện khi đàn gia cầm chỉ mới được 10 ngày, chưa được tiêm phòng cúm gia cầm.

Đàn vịt hơn 6.500 con của gia đình ông Đặng Hương ở xã Lộc An và ông Trương Thanh Trường ở xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã bị tiêu hủy do nhiễm cúm gia cầm H5N6. Đặc biệt, cả 2 hộ gia đình xảy ra dịch cúm đều mua vịt giống tại một nguồn cung cấp và phát bệnh khi chỉ mới 10 ngày nên nguyên nhân có thể bắt nguồn từ giống gia cầm không đảm bảo chất lượng.

Để ngăn chặn tình trạng mua bán và nuôi các giống gia cầm trôi nổi kém chất lượng, ngành thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, đặc biệt là đối với các trang trại chăn nuôi tập trung.

Trên thực tế vẫn còn tình trạng người dân tự sản xuất con giống hoặc tự mua giống trôi nổi trên thị trường để chăn nuôi. Nguồn giống này thường không bảo đảm chất lượng, không an toàn; đây là một trong những nguyên nhân lây nhiễm dịch bệnh. Do vậy, bên cạnh việc phòng, chống dịch, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác quản lý nhà nước về con giống, góp phần đảm bảo chất lượng chăn nuôi và sức khỏe người tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước