Thức ăn bẩn “bủa vây” các cổng trường học

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/04/2016 11:18 GMT+7

VTV.vn -Xúc xích, thịt viên.... những món quà vặt từ lâu đã trở thành một món ăn không thể thiếu khi tan trường của các bạn nhỏ. Tuy nhiên, những loại thực phẩm này liệu có "sạch".

Theo ghi nhận của PV VTV, kết thúc giờ học buổi sáng của một ngôi trường ở Nghệ An, ngay lập tức, điểm đến của các em là những gánh hàng rong. Mặt hàng được nhiều học sinh lựa chọn nhất là xúc xích rán, xiên tôm, xiên hoa quả, xiên bò…

Tại một số cửa hàng, mặt hàng phục vụ cho các em học sinh lại phong phú hơn từ thịt bò khô của Thái, đến ô mai, bim bim... với các nhãn mác đủ màu sắc được bày bán tràn lan. Tuy nhiên, một vài sản phẩm trong số này đã quá hạn sử dụng.

Ngoài những đồ ăn vặt trên, những ly nước ngọt đủ màu sắc cũng luôn là lựa chọn hàng đầu của các em nhỏ. Giá rẻ hợp túi tiền với học sinh và người lao động nghèo, nên không ai để ý đến nhãn mác hay sự độc hại của những ly nước như vậy.

Chuyện của những mớ rau bẩn Chuyện của những mớ rau bẩn

VTV.vn - Hiện nay vẫn tồn tại những mớ rau được trồng và tưới bằng nước bẩn và chúng đang hàng ngày được bán cho người tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

thức ăn bẩn

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước