Thúc đẩy di cư lao động an toàn

Diệu Quỳnh - Hữu Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/08/2017 15:51 GMT+7

VTV.vn - Thúc đẩy di cư lao động an toàn là mục tiêu đặt ra tại Hội nghị Bộ trưởng về hợp tác lao động các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam.

Hội nghị vừa diễn ra sáng nay (2/8) tại TP.Đà Nẵng có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Di cư lao động ở khu vực các nước tiểu vùng sông Mê Kông đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, chính vì vậy, chính phủ cả 5 nước đều hướng đến việc đảm bảo tốt hơn vấn đề an sinh xã hội cho người lao động di cư.

Thời gian qua, Việt Nam đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng lao động di cư bằng việc gia tăng đối tượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm ở nước ngoài, đề xuất các chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, ngoại ngữ và vay tín dụng cho lao động.

Tại hội nghị này, Bộ trưởng 5 nước đã đi đến thống nhất một tuyên bố chung về di cư lao động an toàn, tái khẳng định các cam kết đã có, nhằm thúc đẩy di cư lao động an toàn thông qua tăng cường quản lý di cư, trao đổi thông tin và chia sẻ trách nhiệm của các bên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước