Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nhật

Nhóm PV Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/01/2017 21:51 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 5/2016. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Ngày 16/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi Việt Nam có Chính phủ mới. Chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe được cho là sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ cả về chính trị và kinh tế giữa hai đối tác chiến lược.

Cầu Nhật Tân là cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á kết nối Thủ đô Hà Nội với sân bay Nội Bài. Nhờ có 2 tỷ USD vốn vay ưu đãi của Nhật Bản, Hà Nội đã có thêm một nhà ga hàng không và một cửa ngõ mới. Nếu không có con đường và cây cầu mới này, chắc chắn con đường độc đạo qua cầu Thăng Long nối Hà Nội với sân bay Nội Bài vẫn bị ùn tắc nghiêm trọng.

15 năm qua, Nhật Bản đã cung cấp gần 30 tỉ USD vốn vay ưu đãi, chiếm gần 1/3 tổng cam kết ODA của cộng đồng quốc tế cho Việt Nam. Bên cạnh đó, càng ngày các công ty của Nhật Bản càng bỏ vốn nhiều hơn vào nền kinh tế Việt Nam để trở thành nhà đầu tư lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.

Ông Umeda Kunio - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - cho biết: "Về mặt đầu tư, hiện tại có khoảng 2.500 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, tổng vốn đầu tư lũy kế của Nhật Bản (tính đến cuối năm 2015) là 38,4 tỉ USD. Sự quan tâm và mong muốn đầu tư vào Việt Nam của doanh nghiệp Nhật Bản vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhật Bản và người Nhật rất yêu quý Việt Nam, Nhật Bản và Việt Nam có những mặt có thể hỗ trợ và hoàn thiện lẫn nhau và sự phát triển của Việt Nam cũng rất quan trọng đối với Nhật Bản".

Nhật Bản là một đối tác hiếm có của Việt Nam, vì đây vừa là một trong những đối tác về kinh tế lớn nhất, vừa là đối tác có sự tin cậy về chính trị. Việc Nhật Bản coi trọng mối quan hệ với Việt Nam luôn được minh chứng. Ngày 7/4 vừa qua, chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu, Thủ tướng Shinzo Abe thông qua Đại sứ tại Hà Nội đã mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản và dự Hội nghị cấp cao G7 mở rộng. Còn trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Shinzo Abe, 26 doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản sẽ tháp tùng và hai Thủ tướng sẽ cùng tham dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Sakai Hironori - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản - Việt Nam - cho rằng: "Doanh nghiệp Nhật Bản rất kỳ vọng vào chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Shinzo Abe. Hiện nay do vấn đề lão hóa dân số, số lượng người lao động ở Nhật Bản đang giảm, chúng tôi cần thêm nhiều lao động có chất lượng từ Việt Nam. Về phần mình, Nhật Bản muốn bán các công nghệ cho Việt Nam cũng như nhiều nước khác. Chúng tôi nghĩ trên cơ sở đó hai nước là những đối tác rất quan trọng của nhau".

Đây được coi là giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 4 thập kỷ trước. Và trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Shinzo Abe, bên cạnh những trao đổi về chính trị, dự kiến Nhật Bản sẽ công bố một số cam kết mới cũng như ký một số văn kiện liên quan đến các dự án ODA và các dự án đầu tư của tư nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Việt - Nhật

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước