Thúc đẩy quan hệ Mỹ - Việt trong giai đoạn mới

Trường Sơn - Tuấn Trung - Phi Hùng (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 05/02/2017 06:54 GMT+7

Đại sứ Phạm Quang Vinh phát biểu tại Câu lạc bộ Quốc tế Annapolis.

VTV.vn - Trong hai ngày 1 - 2/2 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã có chuyến công tác thực tế đến bang Maryland.

Chuyến đi không chỉ nhằm thúc đẩy hợp tác với một tiểu bang cụ thể mà còn là bước đi chủ động mà còn tích cực truyền tải thông điệp về thúc đẩy quan hệ song phương Mỹ - Việt trong bối cảnh Mỹ có chính quyền mới.

Khoảng 200 thành viên Câu lạc bộ Quốc tế thuộc bang Maryland đã đến dự buổi nói chuyện của Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh. Phần lớn họ là những người cao niên, sống và làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng có một điểm chung là đều quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Đối với họ, góc nhìn của Việt Nam về quan hệ song phương và vai trò của nước Mỹ trong giai đoạn chính quyền mới, là những chủ đề rất thời sự.

Ông David Huggins, Chủ tịch Câu lạc bộ Quốc tế vùng Annapolis, Maryland, nói: "Ngài Đại sứ đã rất thẳng thắn và sâu sắc, đánh giá đúng những thay đổi mà nước Mỹ đang trải qua hiện nay và đưa ra những phương hướng để thúc đẩy hợp tác song phương trong giai đoạn này".

Buổi nói chuyện là một trong những hoạt động cụ thể trong chuyến công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ nhằm mở rộng và tăng cường hợp tác hơn nữa với bang Maryland. Trong cuộc gặp với Phó Thống đốc bang - ông Boyd Rushford sau đó, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác bằng các dự án cụ thể, nhất là trong các lĩnh vực mà Maryland có thế mạnh như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng.

Trong bối cảnh nước Mỹ có sự chuyển giao lãnh đạo và cùng với đó là những điều chỉnh về chính sách đối ngoại, Đại sứ quán mong muốn, bằng những chuyến công tác cụ thể, truyền đạt một cách hiệu quả thông điệp về quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Quang Vinh, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, cho biết: "Chúng ta tiếp tục trao đổi không chỉ ở đây mà ở rất nhiều nơi để truyền đạt thông điệp một là Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ và sẽ cùng chính quyền mới để tiếp tục quan hệ đó. Hai nữa là mối quan hệ thương mại Việt Nam Hoa Kỳ là rất quan trọng và có lợi cho cả hai bên. Thứ ba nữa là công cuộc đổi mới sẽ vẫn được tiếp tục ở Việt Nam phục vụ chính lợi ích của nhân dân Việt Nam nhưng đồng thời nó cũng tạo không gian và môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp của nước ngoài".

Nhân chuyến đi Maryland lần này, Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Học viện Hải quân Walter Carter. Đây là một trong những cơ sở đào tạo hải quân hàng đầu thế giới. Tại buổi làm việc, ông Carter bày tỏ sẵn sàng hợp tác đào tạo với Việt Nam trong những lĩnh vực là thế mạnh của trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước