Thuê người giả danh Thứ trưởng Bộ Y tế lừa đảo 6 tỷ đồng

Tuyết Mai (cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn)-Thứ năm, ngày 20/11/2014 20:04 GMT+7

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Vietnamplus)

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ các đối tượng giả danh cán bộ y tế, lừa đảo chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Thị Bích và Vương Thúy Nga, giả danh là cán bộ của Bộ Y tế và cán bộ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhận hồ sơ xin việc để lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 6 tỷ đồng của người xin việc.

Đối tượng Lê Thị Bích tự nhận mình là nhân viên phòng Tổng hợp của Bộ Y tế. Đối tượng Vương Thúy Nga đóng giả nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhân viên Sở Nội vụ để gặp gỡ người đi xin việc.

Các đối tượng thỏa thuận với xe ôm và người bán hàng nước, giả mạo Thứ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương và một số lãnh đạo khác, nhắn tin, gọi điện liên lạc với người xin việc.

Các đối tượng còn thuê khắc dấu bệnh viện, mua áo blouse mặc, in các thẻ nhân viên giả, giao cho người xin việc, để họ tin tưởng giao tiền xin việc.

Chúng thu một suất việc làm tại cơ quan Trung ương là 300 triệu đồng, tuyến huyện là 150-200 triệu đồng.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết vụ việc qua VIDEO sau đây:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước