Thủy điện trên sông Ba phòng chống thiên tai

Nguyên Linh, Huỳnh Danh-Thứ bảy, ngày 05/09/2015 14:31 GMT+7

VTV.vn - Các thủy điện trên lưu vực sông Ba đã và đang triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Để cảnh báo lũ kịp thời đến người dân và đảm bảo an toàn cho vùng hạ du cũng như hồ đập, các thủy điện trên lưu vực sông Ba - con sông lớn nhất miền Trung, dài 374 km, đã và đang triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thủy điện sông Ba Hạ nằm cuối hạ lưu sông Ba vừa diễn tập phòng chống thiên tai. Trong thời gian qua, để cảnh báo lũ kịp thời đến người dân sinh sống vùng hạ du, ngoài các thông báo và thủ tục còi ụ theo quy định, Công ty cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ đã đặt các trạm cảnh báo với hình thức thông báo qua loa phóng thanh tại các vùng hạ lưu.

Hiện, quy trình vận hành liên hồ chứa đã được đơn vị này áp dụng, cùng với đó là đầu tư xây dựng các trụ thông báo mực nước ở một số một số khu vực vùng hạ du, nơi thường xảy ra ngập lớn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước