Thuyết phục nhân dân củng cố khối đại đoàn kết

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/01/2020 19:51 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 17/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu các tổ chức Chính trị - Xã hội và Hội quần chúng.

Các tổ chức Chính trị - Xã hội và Hội quần chúng phải tiếp tục phát huy vai trò là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước để vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chính sách, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân" để nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động, thuyết phục nhân dân. Trong đó, hơn 7 vạn các tổ chức Chính trị - Xã hội và Hội quần chúng các cấp đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách, góp phần làm nên những thành công toàn diện trong năm 2019 của đất nước. Đặc biệt, thời gian qua, nhiều hội viên của các Hội vẫn ngày đêm vất vả, dù kinh phí hạn chế nhưng vẫn nhiệt tình trách nhiệm, nỗ lực vì dân, vì nước, có nhiều cách làm để vận động nhân dân, thu hút và tập hợp được các tri thức đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý tổ chức Chính trị - Xã hội và Hội quần chúng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, ở đâu đó đã xuất hiện sự rạn nứt giữa các cấp chính quyền với nhân dân, trong một số trường hợp, khi có sự vụ xảy ra ở địa bàn này, địa bàn khác thì lại không thấy các Hội viên hay các tổ chức Chính trị - Xã hội ở đâu. 

Thủ tướng nhấn mạnh, các Hội và tổ chức Chính trị - Xã hội phải nhìn thấy nguy cơ qua các vụ việc đã xảy ra để tự hỏi mình rằng đã làm tốt công tác dân vận chưa, với vai trò của mình thì các Hội đã làm gì để thuyết phục người dân tin tưởng và làm theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Một lần nữa, Thủ tướng khẳng định không được coi thường các đốm lửa nhỏ vì nhiều đốm lửa nhỏ sẽ hình thành nên ngọn lửa lớn.

Thủ tướng cũng chia sẻ với những khó khăn đối với các Tổ chức và các Hội đó là kinh phí hoạt động còn eo hẹp, chưa thu hút được người có năng lực tham gia công tác đoàn thể, nên hoạt động của các Hội cơ bản còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Thủ tướng vẫn nhắc nhở các Hội phải đổi mới cách hoạt động để phát huy tối đa tiềm năng và sức sáng tạo của các hội viên.

Hội nghị toàn quốc tăng cường đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng Hội nghị toàn quốc tăng cường đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng

VTV.vn - Sáng nay (17/12), Ban Tuyên giáo TW đã tổ chức hội nghị phổ biến chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước