Tịch thu hàng chục tấn gỗ trắc vận chuyển trái phép

Chính Phủ-Thứ năm, ngày 29/05/2014 15:57 GMT+7

Tình trạng mua, bán, vận chuyển gỗ trắc đang tái diễn tại nhiều địa bàn của tỉnh Phú Yên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 250 triệu đồng đối với Dương Thái Hậu về việc vận chuyển lâm sản trái phép.

Dương Thái Hậu (SN 1989, trú ở thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) đã có hành vi vi phạm vận chuyển lâm sản trái pháp luật 32.600kg gỗ trắc không có hồ sơ hợp pháp. UBND tỉnh Phú Yên cũng quyết định tịch thu số gỗ vận chuyển trái phép này.

Trong một diễn biến khác, UBND Phú Yên cũng mới tịch thu 15.744kg gỗ trắc có nguồn gốc trái phép. Tang vật trên bị Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm Phú Yên) bắt giữ trong hai đợt cách đây hơn một tháng.

Tuy nhiên, cả hai vụ vi phạm đều không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp và người vi phạm.

Được biết, tình trạng mua bán, vận chuyển gỗ trắc đang tái diễn tại nhiều địa bàn của tỉnh Phú Yên. Các đối tượng tập trung thu mua trái phép thân, cành, nhánh, gốc, rễ các loài trắc. Việc này đã tác động đến một bộ phận người dân vào rừng khai thác trái phép các loài trắc để bán cho các đối tượng.

Mỗi cân gỗ trắc được các tư thương thu gom với giá từ 7.000 đến 15.000 đồng tùy thuộc vào đường kính lõi.

Từ khóa:

gỗ trắc

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước